Bơi ra vớt cá lớn, một thầy giáo chết đuối thương tâm

Hồ chứa nước Phú Xuân, nơi thầy giáo Mai Hữu Tấn chẳng may bị đuối nước
Hồ chứa nước Phú Xuân, nơi thầy giáo Mai Hữu Tấn chẳng may bị đuối nước
Một thầy giáo bơi ra vớt cá lớn cắn câu tại hồ thủy lợi Phú Xuân, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân (Phú Yên), bị đuối sức dẫn đến tử vong.

Sáng ngày 4/9, ông Đặng Ngọc Anh, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết đến 17h15 ngày 3/9, lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương đã vớt được thi thể thầy giáo bị đuối nước khi câu cá trên hồ thủy lợi Phú Xuân.

Trước đó, trưa 3/9, đang trong kỳ nghỉ lễ, thầy giáo Mai Hữu Tấn (54 tuổi, trú xã Xuân Quang), giáo viên Trường Tiểu học Xuân Quang 3, đến hồ thủy lợi Phú Xuân câu cá.

Trong lúc câu, thấy cá lớn cắn câu kéo ra xa bờ nên ông Tấn bơi ra để vớt cá và chẳng may tử nạn.

Theo thông tin từ, đội cứu hộ, cứu nạn hồ chứa nước Phú Xuân, ông Tấn bơi xa bờ gần 12 m để vớt cá, rồi bơi quay trở lại; khi còn cách bờ chừng 6 m thì bị đuối nước do kiệt sức.

Hồ Phú Xuân là hồ thủy lợi có dung tích gần 12 triệu m3 nước, hiện trong hồ có khoảng 4 triệu m3 nước nên mọi hoạt động vui chơi, giải trí tự phát trên mặt hồ là hết sức nguy hiểm.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.