Bồi thường người bán dạo bị còng tay gần 8 triệu đồng

Bồi thường người bán dạo bị còng tay gần 8 triệu đồng
TP - Ngày 18/12, ông Trịnh Xuân Tình (34 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tại Bình Dương) nói rằng, lãnh đạo UBND phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM đã mời ông đến làm việc liên quan vụ lực lượng trật tự đô thị còng tay và hành hung ông đến bất tỉnh.

> Khám phá chợ ‘chồm hổm’ sinh viên dịp cuối năm

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND phường 25 đã trả lại xe máy, bồi thường thiệt hại gần 8 triệu đồng và xin lỗi ông Tình. Tiền bồi thường bao gồm tiền thuốc 2 triệu đồng, mất thu nhập trong 15 ngày (bình quân 320.000 đồng/ngày) và tiền trái cây bị mất.

Anh Tình bị còng tay dù đã nằm vật dưới đất
Anh Tình bị còng tay dù đã nằm vật dưới đất. Ảnh: Ảnh cắt từ clip bạn đọc cung cấp

UBND phường 25 cũng thông báo với ông Tình việc ra quyết định bãi nhiệm nhiệm vụ tổ viên Tổ bảo vệ dân phố đối với ông Trần Duy Nhất (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và chấm dứt hợp đồng với nhân viên hợp đồng trật tự đô thị phường Tân Quậy Hưng (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), vì tham gia hành hung ông Tình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG