Bốn bộ trưởng trả lời về đất đai, quản lý tập đoàn...

Bộ trưởng TN-MT Nguyễn Minh Quang đăng đàn đầu tiên
Bộ trưởng TN-MT Nguyễn Minh Quang đăng đàn đầu tiên
TP - Hôm nay (13-6), Quốc hội (QH) bắt đầu phiên chất vấn 4 bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên - Môi trường, Kế hoạch đầu tư, Công an, Công Thương và các thành viên Chính phủ liên quan.

> Phó Thủ tướng và bốn bộ trưởng trả lời chất vấn
> Chất vấn không phải là tâm sự 

Bộ trưởng TN-MT Nguyễn Minh Quang đăng đàn đầu tiên
Bộ trưởng TN-MT Nguyễn Minh Quang đăng đàn đầu tiên.

Theo chương trình, thay mặt Chính phủ và Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trả lời chất vấn, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của ĐB và cử tri vào cuối phiên chất vấn (sáng 15-6).

Phó Thủ tướng sẽ làm rõ thêm một số vấn đề về thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012; trả lời chất vấn của ĐBQH về công tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, phòng chống tham nhũng…

Sáng nay, Bộ trưởng TN-MT Nguyễn Minh Quang đăng đàn đầu tiên. Trọn buổi sáng, Bộ trưởng sẽ giải trình về việc quản lý đất đai, công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong thời gian qua vốn gây ra nhiều bức xúc, những giải pháp khắc phục của Bộ; vấn đề ô nhiễm môi trường ở các làng nghề, cơ sở chế biến, nạn phá rừng khai thác khoáng sản trái phép và trách nhiệm của bộ.

Bộ trưởng TN-MT nhận được 24 câu hỏi chất vấn. Có hai ĐB đề nghị chất vấn Bộ trưởng về sai phạm tại 3 dự án ODA của Đan Mạch về biến đổi khí hậu.

Hỗ trợ Bộ trưởng Quang có Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Xây dựng, NN&PTNT sẽ trả lời thêm những vấn đề liên quan.

Buổi chiều, Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh trả lời về các nhóm vấn đề: Tính khả thi của các giải pháp đảm bảo thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế, xã hội năm 2012; việc chậm trễ trong bố trí vốn đầu tư năm 2012, vốn chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015 ảnh hưởng tiến độ và triển khai và hiệu quả vốn đầu tư thuộc trách nhiệm của Bộ, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Thống đốc NHNN, Bộ trưởng Xây dựng, NN&PTNT sẽ cùng tham gia giải trình những vấn đề liên quan.

Ngày chất vấn thứ hai (sáng 14-6), Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng giải trình về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN trong sản xuất, kinh doanh; việc thu mua chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm khó khăn; quy hoạch đầu tư, quản lý vận hành các nhà máy thủy điện đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh tế, xã hội, cơ chế mua điện của các nhà đầu tư, cơ chế điều hành giá xăng dầu, hiệu quả hoạt động của các tập đoàn công nghiệp (điện lực, dầu khí, than khoáng sản…).

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Thống đốc Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Tài chính, Xây dựng, NN&PTNT, làm rõ thêm vấn đề liên quan.

Chiều 14-6, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang trả lời về các nhóm vấn đề: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình tội phạm, đấu tranh phòng chống tội phạm trên tất cả các lĩnh vực; việc sử dụng lực lượng, phương tiện khi thực hiện cưỡng chế, thu hồi đất trong giải phóng mặt bằng; công tác phối hợp với các ngành hữu quan trong việc bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, thu mua, nuôi trồng hải sản, quản lý rừng, tài nguyên khoáng sản, trật tự an toàn giao thông…

Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng GTVT, Nội vụ, NN&PTNT sẽ hỗ trợ Bộ trưởng Công an về vấn đề liên quan.

Sáng 15-6, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề về điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012. Tiếp đó, Phó Thủ tướng sẽ trả lời trực tiếp chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.