Bốn ngày, 10 con trâu bị chết do tàu hỏa tông

Người dân tiếc của đưa trâu bị chết về bán rẻ cho mọi người.
Người dân tiếc của đưa trâu bị chết về bán rẻ cho mọi người.
TPO - Từ ngày 9/9 đến 12/9, trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) liên tiếp xảy ra ba vụ tàu hỏa tông vào các đàn trâu, nghé trên đường dân sinh chạy qua đường tàu. Hậu quả làm 10 con trâu, nghé của người dân bị chết.

Chiều ngày 11/9, một đàn trâu băng qua đường dân sinh sinh thuộc xóm 3, xã Phương Điền bị tàu hỏa Thống Nhất mang số hiệu SE5 chạy trên tuyến đường sắt theo hướng Bắc - Nam đâm trực diện vào làm 3 con trâu và 4 con nghé của ba hộ dân chết.

Khoảng 13h30 chiều nay, 12/9, khi đoàn tàu SE7 chạy qua theo hướng Bắc - Nam qua địa bàn xã Hương Thủy đâm chết tại chỗ 2 con trâu của gia đình ông Phan Văn Trung, xóm 1, xã Hương Thủy. Trước đó, chiều 9/9, trên địa bàn xã Gia Phố cũng xảy ra một vụ tàu đâm chết một con trâu của người dân tại thôn Phố Hòa, xã Gia Phố.

Lãnh đạo xã Phương Điền cho biết, trên địa bàn xã có 6 đường dân sinh cắt ngang qua đường tàu rất nguy hiểm nhưng chỉ có một điểm có gác chắn. Nhiều lần chính quyền địa phương yêu cầu ngành đường sắt đặt thêm biển báo nguy hiểm nhưng đến nay vẫn chưa có.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.