Bốn ngày nghỉ tết, quá tải bệnh nhân cấp cứu

Bệnh nhân bị chấn thương sọ não trong ngày nghỉ đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Bệnh nhân bị chấn thương sọ não trong ngày nghỉ đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy
TP - Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, trong đó có những bệnh nhân tuổi còn trẻ, từ 25 - 35 tuổi và có tới 50% bệnh nhân có nồng độ cồn trong máu.

Ngày 4/1, tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết trong 4 ngày nghỉ Tết dương lịch bệnh viện tiếp nhận từ 120-150 ca cấp cứu mỗi ngày với khoảng 60% là các ca liên quan đến tai nạn giao thông (TNGT). 

Theo thống kê của Khoa Khám bệnh, trong ngày 1/1 có 146 trường hợp đến cấp cứu tại bệnh viện. Trong đó có 112 trường hợp do TNGT (chiếm 76,7%) với 44 trường hợp bị chấn thương sọ não; 53 trường hợp bệnh nhân đa chấn thương. Trước đó 31/12/2014 số bệnh nhân đến viện là 192 trường hợp trong đó 168 trường hợp đến cấp cứu. Đây là ngày có số bệnh nhân cấp cứu đông nhất.

Quá tải bệnh nhân cấp cứu rơi vào thời điểm ngay đêm giao thừa đón năm mới 2015 và trong ngày đầu tiên của năm mới. Ngày 4/1, là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ nhưng số bệnh nhân cấp cứu vẫn rất đông, được chuyển tới từ nhiều địa phương như Hưng Yên, Nghệ An, Bắc Giang.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn nhân lực và trang thiết bị nhưng khoa Cấp cứu vẫn có lúc rơi vào tình trạng quá tải do nhiều bệnh nhân của các vụ tai nạn nhập viện cùng lúc với những trường hợp cấp cứu do các bệnh khác. Có những bệnh nhân phải nằm cáng ngoài hành lang. Quá tải bệnh nhân cấp cứu dẫn tới quá tải tại khu vực chờ mổ.

Trong khi đó, bác sĩ Phạm Văn Khiêm- Phó Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch(từ ngày 31/12/2014 đến ngày 3/1/2015), lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu và tử vong do TNGT tại bệnh viện này tăng cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. 

Chiều 4/1, Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, cả nước xảy ra 209 vụ, làm chết 104 người, bị thương 135 người (trung bình 26 người chết/ngày). So với cùng kỳ năm ngoái, tăng 17 vụ, giảm 2 người chết, tăng 17 người bị thương.

MỚI - NÓNG