Bốn người chết thảm trong ngôi nhà bốc cháy ở Sài Gòn

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.
TPO - Bốn người trong một gia đình ở đường Lũy Bán Bích, TP.HCM đã tử vong trong vụ cháy nhà nghiêm trọng diễn ra vào rạng sáng nay (10/6).

Vụ cháy khiến 4 người thiệt mạng kể trên xảy ra tại ngôi nhà số 423 Luỹ Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TPHCM.

Theo một số nhân chứng, ngọn lửa bùng lên vào khoảng 4h hôm nay, trong lúc cả gia đình nạn nhân đang say ngủ. Đám cháy lớn, lửa bao phủ toàn bộ căn nhà, bít các lối ra. Hàng xóm không thể tiếp cận hiện trường để cứu người và dập lửa.

Bốn người chết thảm trong ngôi nhà bốc cháy ở Sài Gòn ảnh 1
Bốn người chết thảm trong ngôi nhà bốc cháy ở Sài Gòn ảnh 2 Lực lượng chức năng tại hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC điều nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, 4 người trong gia đình đã tử vong.

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết, vào thời điểm xảy ra cháy, có 5 người ngủ bên trong. Vụ hỏa hoạn khiến 4 người chết, trong đó có 3 người nam.  Nạn nhân thoát chết là một cụ bà.

Bốn người chết thảm trong ngôi nhà bốc cháy ở Sài Gòn ảnh 3 Theo người dân địa phương, ngôi nhà bị cháy là cửa hàng bán bếp từ. Cửa hàng này hoạt động hơn 1 năm nay.
Bốn người chết thảm trong ngôi nhà bốc cháy ở Sài Gòn ảnh 4
Bà Nguyễn Thị Lan cho biết, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bà nghe tiếng hét lớn từ căn nhà bị cháy rồi ngọn lửa bùng lên từ khu vực tầng 1 căn nhà. Sau đó, bà Lan thấy một cụ bà hốt hoảng leo từ trên lan can tầng một của ngôi nhà xuống đất. “Cụ bà hốt hoảng chạy ra lề đường ngồi bơ phờ suốt mấy tiếng”, bà Lan nói.

Cũng theo bà Lan, ngọn lửa bùng lên dữ dội, trong khi căn nhà bị cháy lại khóa trái từ bên trong nên không ai tiếp cận được hiện trường. 

Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG