Bốn nữ sinh chết đuối dưới đập thủy lợi

4 học sinh rơi xuống đập nước tử vong (ảnh minh họa).
4 học sinh rơi xuống đập nước tử vong (ảnh minh họa).
Ngày 30/11, ông Trịnh Công Trường, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt (xã Đắk N’rung, huyện Đắk Song, Đắk Nông) cho biết, tối 29/11, người dân phát hiện thi thể 4 học sinh của trường tại máng nước đập tràn Đắk N’rung.

Nạn nhân là các em Vương Thị Mai (SN 2002), Vũ Thị Bích Ngọc (SN 2001), Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 2002) đều học lớp 7A3; và em Thái Thị Thủy (SN 2000) học lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt.

Trước đó, khoảng 13h ngày 29/11, 4 học sinh xin phép bố mẹ đi chơi và được bố mẹ đồng ý. Đến chiều tối không thấy con trở về, các phụ huynh lo lắng và đi tìm thì phát hiện sự việc đau lòng trên.

Phán đoán ban đầu, có thể 4 em ra đập thủy lợi chơi, không may trượt chân chết đuối.

Sáng ngày 30/11, đại diện các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương và đông đảo người dân xã Đắk N’drung, huyện Đắk Song, đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình 4 học sinh bị nạn.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Trương Nguyễn

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG