Bốn phạm nhân bị tường cao 3m đè lên người lúc lao động

Bốn phạm nhân bị tường cao 3m đè lên người lúc lao động
TPO - Khi đang làm việc, một bức tường cao 3m, dài 5m đổ sập xuống khiến 4 phạm nhân trọng thương. Hiện, vụ việc đang được làm rõ.

Ngày 8/8, thông tin từ Công an xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ sập bức tường trong Công ty gạch thuộc địa bàn khiến 4 phạm nhân đang lao động trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h (ngày 6/8), công nhân đang làm việc tại đường ray vận chuyển vật liệu vào hầm lò của Công ty gạch tuynel thì bất ngờ một bức tường lớn đổ sập xuống. 4 phạm nhân đang làm việc bị bức tường đè trúng người và được đưa đi cấp cứu sau đó.

Bốn phạm nhân bị tường cao 3m đè lên người lúc lao động ảnh 1 Công an đang có mặt tại bệnh viện nơi các nạn nhân đang cấp cứu.

Nguồn tin cho hay, bức tường đổ sập cao gần 3m, dài khoảng 5m. Chiều 7/8, Công an huyện Hưng Nguyên, Viện kiểm sát huyện Hưng Nguyên khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Nạn nhân bị tai nạn là phạm nhân của một trại giam trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An thông tin, có 3 nạn nhân được cấp cứu gồm: Nguyễn Đình Hoàng (31 tuổi, quê Nghệ An), Nguyễn Tiến Anh (38 tuổi, quê Hà Nội), Nguyễn Văn Đoàn (31 tuổi, quê Cao Bằng).

Hiện, 2 bệnh nhân Hoàng và Tiến Anh được chuyển lên khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống, bệnh nhân Đoàn được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị.

MỚI - NÓNG