Bốn phương án kiểm soát hàng giả, hàng nhái dịp Tết

Bốn phương án kiểm soát hàng giả, hàng nhái dịp Tết
TP - Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Công Thương ngày 2/2, ông Đỗ Thanh Lam, Cục phó Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, Cục sẽ triển khai 4 nhóm công tác nhằm kiểm soát thực phẩm bẩn, rượu bia giả, nước giải khát, hàng may mặc kém chất lượng cùng các mặt hàng giả, nhái dịp Tết. Đặc biệt sẽ kiểm soát mặt hàng cấm như pháo. 

Theo ông Lam, năm nay, hàng nhập lậu xuất hiện ở phạm vi cả tuyến biên giới miền Trung. “Khi người tiêu dùng phát hiện các mặt hàng quá niên hạn, hàng giả, nhái, nhập lậu cần gọi điện về số máy của Chi cục trưởng QLTT địa phương hoặc số điện thoại phòng chống buôn lậu 04.38255.834 (số máy lẻ 106) thông báo để cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.