Bốn thợ lặn tử nạn khi trục vớt tàu nước ngoài

Bốn thợ lặn tử nạn khi trục vớt tàu nước ngoài
TP - Chiều tối 19/6, lực lượng liên ngành công an, quân đội, LĐ-TB&XH tại tỉnh TT-Huế hoàn tất tìm vớt thi thể thợ lặn bị ngộ độc khí tại một con tàu đắm nước ngoài dạt vào bờ biển Vinh Thanh (huyện Phú Vang) cuối năm trước.

> Nghề hái ra tiền giữa trùng khơi
> Làng ở tỉnh nghèo có 250 tỷ phú

Vụ tai nạn xảy ra chiều 18/6, các nạn nhân gồm Võ Văn Thuận (38 tuổi), Văn Công Thang (33 tuổi, cả hai cùng trú Đồng Tháp), Phan Văn Mạnh (39 tuổi, trú Long An), Phan Văn Hiệp (19 tuổi, trú Tiền Giang).

Trong lúc bơm nước từ khoang con tàu đắm Onnekas One (quốc tịch Malaysia) gặp nạn tại vùng biển TT-Huế, thợ lặn Võ Văn Thuận nhảy xuống xử lý thiết bị vòi rồng bị hỏng thì ngất xỉu. Ba thợ lặn còn lại tìm cách ứng cứu đồng nghiệp dưới khoang sâu, nhưng tất cả đều tử vong sau đó.

Nhiều người khác làm việc trên tàu cũng bị ngộ độc khí, phải nhập viện cấp cứu. Chiều 18/6, lực lượng chức năng tìm vớt được 3 thi thể đưa vào bờ. Riêng thợ lặn Văn Công Thang bị mắc kẹt dưới khoang sâu, bên trong tồn lưu đậm đặc khí lạ, nên đến chiều tối 19/6 mới được kéo vớt khỏi tàu.

Ông Phạm Văn Hùng, Chi Cục trưởng Chi cục Môi trường tỉnh TT-Huế, cho biết, tại vị trí khoang tàu xảy ra tai nạn tồn lưu lượng lớn khí nặng mùi sulfure hydro. Những thợ lặn xấu số được Cty TNHH Trục vớt Long An thuê tham gia trục vớt tàu Onnekas One.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG