“Bông lúa vàng” với gạo thơm Ngọc Đồng

“Bông lúa vàng” với gạo thơm Ngọc Đồng
TP - Kỹ sư Hồ Quang Cua, PGĐ Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng, vừa được Bộ NN&PTNT tặng giải thưởng “Bông lúa vàng” về thành tích tạo ra giống lúa thơm ST, chịu mặn tốt.

> Trao Giải thưởng Bông lúa Vàng Việt Nam cho sữa Mộc Châu
> Gạo thơm Ngọc Đồng

Đây là giống lúa khắc phục được nhược điểm của lúa thơm thường (lắm bệnh, năng suất thấp), sử dụng ở vùng nuôi tôm nước lợ cho khả năng thích nghi vượt trội.

Từ năm 2010, giống ST được Cty Gentraco ở Cần Thơ xây dựng cánh đồng Global GAP tại HTX Hòa Lời (xã Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), cho hạt gạo dài đến 7,4 mm, cơm thơm, mềm dẻo.

Đặc biệt do tính chất kháng rầy và phù hợp với ruộng tôm nên sản phẩm cho dinh dưỡng cao và hoàn toàn không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong suốt quá trình gieo trồng.

Thương hiệu gạo thơm Ngọc Đồng của Gentraco ra đời từ đó, được thị trường ưa chuộng, liên tục là Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Không chỉ phục vụ nhu cầu nội địa, gạo thơm Ngọc Đồng còn xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Úc, Mỹ, Đài Loan, Hongkong.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG