Lạng Sơn:

Bỏng nặng vì lò sưởi Trung Quốc phát lửa

Bỏng nặng vì lò sưởi Trung Quốc phát lửa
TP - 2 giờ ngày 1/2 từ chiếc quạt sưởi Trung Quốc bén thành lửa và phát cháy chiếc rèm trong phòng ngủ gia đình ông P, cán bộ Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, làm ông bị bỏng nặng.
Bỏng nặng vì lò sưởi Trung Quốc phát lửa ảnh 1
Mua than về sưởi chống rét

Ông P hiện đang cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Đây không phải là lần đầu tiên chiếc quạt sưởi gây tai họa, nhất là việc dùng sưởi ấm vào ban đêm.

Do nhiệt độ trung bình ở xứ Lạng từ 4-5 độ C, ở những vùng núi đá, xuất hiện băng giá, nên nhiều người dân đổ xô đi mua than củi và quạt sưởi, lò sưởi điện, túi đựng nước nóng. Chính vì vậy giá cả các mặt hàng này tăng từng giờ.

Giá than củi cách đây một tuần chỉ 2.000 đồng/kg nay đã tăng lên 4-5 ngàn đồng. Những mặt hàng khác cũng đang trở nên “sốt” là lò sưởi điện, đệm nằm nước nóng, túi đựng nước chườm ấm có xuất xứ từ Trung Quốc.

Nếu như trước đây một tháng, chiếc quạt sưởi chỉ có giá khoảng 200 ngàn đồng thì nay đã lên đến gần 400 ngàn đồng/chiếc, đệm nằm chứa nước nóng cũng tăng giá gấp đôi.

Nhỏ như bịch nước chườm ấm trước chỉ có 30 ngàn đồng, nay vọt lên gần 100 ngàn đồng/chiếc mà không có hàng để mua.

MỚI - NÓNG