BOT Cai Lậy xả trạm lần 3

Ghi nhận tại trạm BOT Cai Lậy 8h30 sáng 1/12 vẫn tiếp tục xả.
Ghi nhận tại trạm BOT Cai Lậy 8h30 sáng 1/12 vẫn tiếp tục xả.
TPO - Vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 1/12, giao thông hướng từ TP.HCM về miền Tây qua trạm BOT Cai Lậy bị ùn tắc nghiêm trọng, buộc nhà đầu tư phải xả trạm lần thứ 3. Đến 8 giờ 30 phút sáng nay, trạm này vẫn chưa hoạt động trở lại.

Sáng nay (1/12), trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Phú Hiệp – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư QL1 tỉnh Tiền Giang – đơn vị quản lí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, đang đợi quyết định từ nhà đầu tư thì mới cho thu trở lại.

Cụ thể, khoảng 1 giờ 30 phút (1/12) nhóm tài xế điều khiển xe lưu thông hướng từ TP.HCM về miền Tây. Khi đến trạm thu phí thì đồng loạt đưa tiền 24.500 đồng và 3 tờ tiền 200 đồng, tổng cộng 25.100 đồng để trả mức phí 25.000 đồng qua trạm thu phí. Nhóm này nhất quyết buộc các nhân viên trạm phải đưa lại cho họ đúng 100 đồng tiền thừa, nếu không sẽ không đi. Do đó, không khí tại đây trở nên náo động. Chỉ trong ít phút, giao thông bị tê liệt hoàn toàn, các phương tiện ùn ứ dài cả km. Đến 2 giờ 30 phút, trạm thu phí phải xả trạm để giải tỏa giao thông.

BOT Cai Lậy xả trạm lần 3 ảnh 1

Chỉ còn một số bảo vệ túc trực tại cabin.

BOT Cai Lậy xả trạm lần 3 ảnh 2

Cabin không có người.

BOT Cai Lậy xả trạm lần 3 ảnh 3

Xe qua trạm thông thoáng

BOT Cai Lậy xả trạm lần 3 ảnh 4

Nhân viên thu vé và bảo vệ vẫn chưa làm việc.

Như Tiền Phong đã đưa tin, 9 giờ sáng ngày 30/11 trạm BOT Cai Lậy hoạt động trở lại sau hơn 3 tháng tạm dừng. Tuy nhiên chỉ trong 3 tiếng thu phí, trạm BOT này phải "xả cửa" vì tình trạng ùn tắc kinh hoàng, kéo dài gần 2km hướng từ tỉnh Tiền Giang về miền Tây và chiều ngược lại.

Đến 13h30 cùng ngày, trạm mới hoạt động thu phí trở lại. Tuy nhiên, đến 16h50, trạm BOT Cai Lậy tiếp tục “thất thủ” lần 2 trước sự phản đối của tài xế bằng cách trả tiền lẻ và “chiêu mới” nên buộc phải xả trạm do ùn tắc giao thông kéo dài.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.