BTC Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 nhận sai

TP - Ngày 10/11, Thanh tra Bộ VHTT&DL gửi báo cáo số 225, 226 gửi Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện về kết quả kiểm tra cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017. 

Theo kết quả làm việc của đoàn kiểm tra từ 4-8/11 với ông Võ Việt Chung, Trưởng BTC cuộc thi và thí sinh Lê Âu Ngân Anh, Thanh tra Bộ kết luận BTC vi phạm nội dung “đưa thí sinh thi người đẹp, người mẫu không đủ các điều kiện theo quy định” tại điểm b, khoản 1 Điều 14 Nghị định 158, với mức tiền phạt từ 2-6 triệu đồng. 

Thanh tra Bộ cũng cung cấp nội dung tường trình của Lê Âu Ngân Anh thừa nhận “chủ động báo cáo với BTC tại lần kiểm tra nhân trắc học lần thứ hai về việc đã từng phẫu thuật nâng mũi và sau đó rút đệm mũi ra”. BTC sau khi biết thông tin, cùng thí sinh đi chụp X-Quang và tiếp tục cho thí sinh dự thi chung kết và cuối cùng trao giải cao nhất cho thí sinh này.

Thanh tra Bộ nhắc tới việc ông Võ Việt Chung trong biên bản làm việc ngày 7/11 nhận trách nhiệm và “thừa nhận sai sót khi để thí sinh Lê Âu Ngân Anh từng phẫu thuật thẩm mỹ tham gia vòng thi chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam và “xin rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức các cuộc thi lần sau”. Thanh tra dẫn ra mức xử phạt vi phạm hành chính từ 2-6 triệu đồng, đề xuất chuyển hồ sơ về Sở VHTT TPHCM để xử lý.

Trả lời báo chí trước đó, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định sẽ xử lý theo quy định. Trong vụ việc Lê Âu Ngân Anh, BTC nhận sai “đưa thí sinh thi người đẹp, người mẫu không đủ các điều kiện theo quy định” nhưng BTC chỉ “xin rút kinh nghiệm”, nộp phạt hành chính; không nhắc tới việc xem lại kết quả cuộc thi, tước vương miện với thí sinh không đạt tiêu chuẩn.

MỚI - NÓNG