Bức tường cao 2m đổ sập, bé gái tử vong thương tâm

TPO - Chạy ra xem bố đào mương nước sau nhà thì không may cháu T. bị bức tường bao đổ sập đè lên người. Do vết thương quá nặng nên cháu tử vong sau đó.

Ngày 25/3, thông tin từ ông Vũ Văn Từ - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc, một bé gái tử vong do tường sập.

Theo đó, vào khoảng 14h (ngày 24/3), ông Đậu Văn Sáu (trú tại khối 4, xã Quỳnh Thuận, thị xã Hoàng Mai) đào mương thoát nước gần tường bao sau nhà. Lúc này, cháu Đậu Thị T. (8 tuổi) chạy ra xem bố làm việc.  

Không may bức tường cao hơn 2m đổ sập, đè lên người cháu T. Gia đình đưa cháu đến bệnh viên cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cháu T. tử vong sau đó.

Hiện, gia đình đã mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

MỚI - NÓNG