Bức xúc nạn rải đinh, đua xe, ùn tắc, ô nhiễm

Kẹt xe đang là vấn nạn khiến cử tri TPHCM bức xúc, đề nghị thực hiện giải pháp bố trí lệch giờ, lệch ca. Ảnh: LT
Kẹt xe đang là vấn nạn khiến cử tri TPHCM bức xúc, đề nghị thực hiện giải pháp bố trí lệch giờ, lệch ca. Ảnh: LT
TP - Bên cạnh các vấn đề dân sinh gây bức xúc, hàng trăm ý kiến cử tri đề nghị các sở, ban, ngành xử lý nghiêm nạn rải đinh, đua xe trái phép, lập lại trật tự an toàn xã hội... đã được chuyển đến kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khai mạc sáng nay (6-12).
Kẹt xe đang là vấn nạn khiến cử tri TPHCM bức xúc, đề nghị thực hiện giải pháp bố trí lệch giờ, lệch ca. Ảnh: LT
Kẹt xe đang là vấn nạn khiến cử tri TPHCM bức xúc, đề nghị thực hiện giải pháp bố trí lệch giờ, lệch ca. Ảnh: LT.
 

Cử tri quận 4 kiến nghị Công an TPHCM sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, đặc biệt là phải có biện pháp chế tài, xử lý thật nghiêm đối tượng tham gia cổ vũ, đua xe để người dân yên tâm. Ngoài ra, cử tri quận 5, Thủ Đức và huyện Hóc Môn đề nghị TPHCM có biện pháp ngăn ngừa tình trạng cướp giật đang nổi lên.

Cử tri quận Phú Nhuận đề nghị sớm có biện pháp ngăn chặn và xử lý thật nặng tình trạng rải đinh, lấy cắp nắp cống trên các tuyến đường. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị cần có biện pháp xử lý triệt để một số đối tượng cò mồi rủ rê, đưa người sang Campuchia đánh bạc. Tai nạn và ùn tắc giao thông là hai vấn nạn được cử tri nhiều nơi đặc biệt quan tâm.

Cử tri quận 5, 11, Thủ Đức kiến nghị TP sớm triển khai giải pháp để hạn chế tai nạn giao thông, kiến nghị Công an TPHCM tăng cường lực lượng hỗ trợ CSGT tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Trong khi đó, cử tri các quận 5, 12, Thủ Đức, Tân Phú, Tân Bình và huyện Hóc Môn kiến nghị Sở GTVT sớm có giải pháp đột phá khắc phục hiệu quả tình trạng ùn tắc giao thông như đề xuất phương án lệch giờ, lệch ca…

Cử tri nhiều quận phản ánh các dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên… người dân đã bàn giao mặt bằng nhưng do thi công chậm nên biến thành bãi rác mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường. Cử tri quận Thủ Đức kiến nghị nhanh chóng triển khai thực hiện dự án đê bao ven sông Sài Gòn để người dân không còn ám ảnh với nạn ngập úng do triều cường...

Tại kỳ họp này, UBND TPHCM kien nghị HĐND TPHCM xem xét, thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách năm 2012 với tổng nguồn vốn 15.238 tỷ đồng. Theo đó, TPHCM ưu tiên bố trí vốn cho các dự án xây dựng đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, tuyến metro Bến Thành- Suối Tiên, mở rộng xa lộ Hà Nội, tuyến metro Bến Thành- Tham Lương…

Ngoài ra, UBND TPHCM đề nghị kỳ họp xem xét, thông qua tờ trình bảng giá các loại đất năm 2012. Theo đó, giá đất ở cao nhất tại TPHCM là 81 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 10.000 đồng/m2. Dự kiến, khung giá đất sẽ chính thức ban hành vào ngày 1-1-2012.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Lê Văn Hoạt cho biết, HĐND TP đã nhận được 24 câu hỏi chất vấn về 5 nhóm vấn đề, nổi bật là về ùn tắc giao thông, quản lý đất đai - đô thị.

Ngay trước kỳ họp lần 3 khai mạc ngày 7-12, hôm qua HĐND TP Hà Nội cho biết đã tổng hợp xong kiến nghị của cử tri thành phố. Cử tri huyện Phúc Thọ kiến nghị giá bồi thường khi thu hồi đất thổ cư giải phóng mặt bằng ở nông thôn còn thấp, chưa sát thực tế và đề nghị giảm bớt rườm rà trong thủ tục thu hồi đất xen kẹt.

Các kiến nghị khác của cử tri thành phố tập trung vào việc xem xét cải tạo đồng bộ biệt thự cũ xuống cấp, tăng cường kiểm soát chống thất thoát trong xây dựng cơ bản khi triển khai các dự án vốn ngân sách; Đặc biệt cử tri quận Tây Hồ và huyện Mê Linh đề nghị kiểm tra xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, gây lãng phí lớn.

Cử tri quân Long Biên kiến nghị: Dự án đường 5 kéo dài đã thu hồi đất từ năm 2005 nhưng đến nay triển khai rất ì ạch, chậm công bố quy hoạch các nút giao thông tại đây ảnh hưởng xấu đến đời sống người dân.

Vấn đề giao thông thu hút sự quan tâm của cử tri hầu hết các quận huyện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG