Bức xúc vì phóng viên báo Tiền Phong bị xúc phạm

Chiếc xe lưu động phát bài bôi nhọ phóng viên báo Tiền Phong (ảnh do người dân cung cấp).
Chiếc xe lưu động phát bài bôi nhọ phóng viên báo Tiền Phong (ảnh do người dân cung cấp).
TP - Chiều 8/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh họp báo thường kỳ thông tin tình hình, nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị thời gian qua. Tại hội nghị, nhiều phóng viên thường trú các báo tại Quảng Ninh bức xúc về việc Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Hải Hà dùng xe di động gắn loa bôi nhọ, xúc phạm PV báo Tiền Phong.

Nhà báo Trần Ngọc Duy, phóng viên báo Lao Động thường trú tại Quảng Ninh khẳng định, việc tuyên truyền những thông tin không đúng về bài viết và nhà báo Thành Duy trên loa di động đi khắp phố khi nhà báo tác nghiệp là trái Luật báo chí và thiếu tôn trọng nhà báo đang tác nghiệp theo đúng luật.

Nhà báo Trần Ngọc Duy đề nghị Hội nhà báo Quảng Ninh cần có những biện pháp chấn chỉnh nghiêm khắc đối với Trưởng Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Hải Hà.

Nhà báo Hoàng Anh Tuấn, thường trú báo Nông thôn Ngày nay, cũng khẳng định việc làm của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Hải Hà đã vi phạm nghiêm trọng Luật Báo chí; có dấu hiệu hình sự làm nhục nhà báo Thành Duy. Ông Tuấn đề nghị cơ quan hữu quan phải có biện pháp đảm bảo việc tác nghiệp bình thường của các nhà báo.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Hồng Lan, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc báo Tiền Phong và phóng viên bị bôi nhọ bằng loa thông tin di động, Sở Thông tin Truyền thông Quảng Ninh đã yêu cầu Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Hải Hà dừng ngay việc phát bài trái luật trên xe di động.

Đồng thời, Sở yêu cầu lãnh đạo Đài giải trình đầy đủ về sự việc, khi có báo cáo đầy đủ Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh để có biện pháp xử lý.

Ông Vũ Ngọc Giao, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị cho rằng rất lấy làm tiếc với việc Đài Truyền thanh Truyền hình Hải Hà đã có cách hành xử không đúng với báo Tiền Phong và phóng viên Thành Duy của báo Tiền Phong.

Ông Giao khẳng định, chưa nhận được báo cáo chính thức về vụ việc này nhưng ghi nhận để báo cáo lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ninh vì đây là việc chưa bao giờ xảy ra. Tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo tỉnh luôn trân trọng các báo và nhà báo thời gian qua đã luôn đồng hành và đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà...

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.