Bùi Tiến Dũng suýt được cấp thẻ nhà báo!

Bùi Tiến Dũng suýt được cấp thẻ nhà báo!
TP - Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, nguyên TGĐ PMU 18 Bùi Tiến Dũng suýt nữa thì trở thành… nhà báo có thẻ hẳn hoi! Việc này xảy ra hồi cuối năm 2005.

Số là trong đợt xét cấp thẻ nhà báo (cho 5 năm 2006-2010) hồi cuối năm 2005, Bùi Tiến Dũng được Tạp chí Con đường xanh (thuộc Hội bảo vệ môi trường giao thông vận tải) làm hồ sơ đề nghị lên Cục Báo chí (Bộ VHTT) với tư cách nhà báo, có đầy đủ các chữ ký và con dấu xác nhận của Tổng biên tập, của thư ký Chi hội nhà báo và của Vụ trưởng Vụ tổ chức của cơ quan chủ quản tờ tạp chí này.

Thời điểm ấy, vụ án cá độ bóng đá liên quan đến Bùi Tiến Dũng, cũng như vụ án nghiêm trọng ở PMU 18 chưa được phanh phui, nên với hồ sơ đầy đủ và  hợp lệ như thế, các chuyên viên thụ lý và lãnh đạo Cục Báo chí đã duyệt.

Hồ sơ của Bùi Tiến Dũng sau đó được trình lên Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn chờ ký cấp thẻ vào những ngày cuối cùng của năm 2005. Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đã đọc hồ sơ, phát hiện ra và  quyết định dừng lại không ký cấp thẻ cho trường hợp này. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.