Cần Thơ:

Buộc thôi việc cán bộ Sở Ngoại vụ trốn ở lại Mỹ

Chiều 15/9, nguồn tin từ Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết, lãnh đạo Sở này vừa ký quyết định buộc thôi việc đối với ông Trần Ngọc Phi Long - Phó phòng Hợp tác quốc tế Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ.
Buộc thôi việc cán bộ Sở Ngoại vụ trốn ở lại Mỹ ảnh 1

Sở Ngoại vụ Cần Thơ, nơi ông Long từng công tác

Nguồn tin này cũng cho biết, ông Trần Ngọc Phi Long bị buộc thôi việc vì vô tổ chức, vô kỷ luật, trốn ở lại Mỹ khi được cử đi theo đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Tối cùng ngày, Sở Ngoại vụ Cần Thơ cũng xác nhận thông tin trên và cho biết thêm, trước đó Sở này đã ba lần gửi thư về nhà ông Long để mời ông này tới làm việc theo quy định nhưng ông Long không có mặt. Vì vậy hội đồng kỷ luật thống nhất kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Long.

Như Dân trí đã thông tin, đầu tháng 7/2014, ông Long được cử đi công tác nước ngoài nhưng hết thời gian công tác, ông Long không về cơ quan nhận công việc mà ở lại nước ngoài. Đến ngày 18/7/2014, Sở Ngoại vụ nhận được đơn xin nghỉ việc của ông Trần Ngọc Phi Long, theo dấu bưu điện là gửi về từ Hoa Kỳ. Lý do ông Long nêu trong đơn là do hạn chế về sức khỏe và để giải quyết các vấn đề gia đình.

Theo Phạm Tâm

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.