Buôn Đôn rúng động bởi nhóm học sinh chết đuối

Buôn Đôn rúng động bởi nhóm học sinh chết đuối
TPO – Theo thông tin ban đầu của PV Tiền Phong tại Đăk Lăk, nhiều học sinh tại THCS Hồ Tùng Mậu (huyện Buôn Đôn) bị chết đuối.

> Tìm thấy một trong hai học sinh chết đuối ở sông Hồng

Thông tin ban đầu cho biết có hơn 30 em học sinh đến hồ nước và nhiều em chết đuối khiến cả Buôn Đôn rúng động.

Tuy nhiên, ông Huỳnh Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk, cho biết: Vào lúc khoảng 10 giờ 30 sáng 14/5, có 4 học sinh của Trường THCS Hồ Tùng Mậu (huyện Buôn Đôn) chết đuối và 1 học sinh phải cấp cứu khi đi tắm tại mép hồ chứa nước của hồ Thuỷ điện Srêpốk 4.

Hậu quả, 4 em bị chết đuối và 1 em phải cấp cứu. Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là em Lê Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Minh Hiền, Trần Thị Ngọc Ánh và Ngô Thế Hiệp.

Theo ông Quang, tại hiện trường vẫn còn 5 đôi dép của các em để lại trên bờ, vì thế có khả năng các em xuống tắm và bị chết đuối. Khu vực nơi các em chết đuối nước sâu chỉ khoảng 1,5m.

Người dân tập trung trên bờ sông Sêrêpok xem lực lượng chức năng tìm thi thể các học sinh. Ảnh: An Nhơn - VEN
Người dân tập trung trên bờ sông Sêrêpok xem lực lượng chức năng tìm thi thể các học sinh. Ảnh: An Nhơn - VEN.

Hiện thi thể 4 em chết đuối đã được các lực lượng chức năng của huyện trục vớt và gia đình đã đưa về mai táng. Riêng em Nguyễn Thị Tường Vi (SN 2001, xã Ea Ven, huyện Buôn Đôn) được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn đã tỉnh lại và uống được sữa. Tuy nhiên, em vẫn đang bị sốc nặng và chưa thể nói chuyện với mọi người.

Ông Lê Văn Sinh bố của cháu Huyền cho biết, khoảng 10 giờ sáng ông nhận được tin người thân nói có một số cháu trong lớp của con mình bị chết đuối. Ông hốt hoảng điện cho con gái thì bạn của cháu bắt máy, nói huyền đã bị đuối nước dưới hồ. Ông chạy lên đến hồ thì không thấy con mình đâu, đến khoảng 11 giờ nhờ người dân xung quanh tìm kiếm mới vớt được xác của con mình “Mấy ngày trước nó đã thi xong và nghỉ học, nhưng hôm nay nó nói phải lên lớp đi học. Ai ngờ lại dại dột rủ nhau đến hồ chơi để ra nông nỗi này”- ông đau đớn kể.

Cháu Nguyễn Thị Tường Vi đang cấp cứu tại BV Buôn Đôn.
Cháu Nguyễn Thị Tường Vi đang cấp cứu tại BV Buôn Đôn..
Trường THCS Hồ Tùng Mậu-nơi học tập của 4 em học sinh đã tử vong và 1 em đang được cấp cứu
Trường THCS Hồ Tùng Mậu-nơi học tập của 4 em học sinh đã tử vong và 1 em đang được cấp cứu .
 

Danh sách học sinh tử nạn:

1. Nguyễn Thị Minh Hiền (SN 2001, ở xã Tân Hoà, huyện Buôn Đôn)

2. Trần Thị Ngọc Ánh (SN 2001, ở xã Ea Ven, huyện Buôn Đôn)

3. Ngô Thế Hiệp (SN 2001, ở xã Ea Ven)

4. Lê Thị Ngọc Huyền (SN 2001, ở xã Ea Ven)

Vạn Tiếp

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.