Buôn Ma Thuột không còn lo cúp nước sạch

 Buôn Ma Thuột không còn lo cúp nước sạch
TP - Liên tục nhiều năm qua, cứ tới mùa khô (từ cuối tháng 11 năm này tới đầu tháng 5 năm sau) cư dân thành phố Buôn Ma Thuột lại bị cúp nước luân phiên vì hệ thống nước ngầm do Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk khai thác rơi vào trạng thái cạn kiệt, lúc cao điểm chỉ còn phân nửa so với công suất thiết kế 49.000 m3/ngày đêm.

Tuy nhiên, dịp Tết vừa qua nước máy vẫn chảy mạnh và ngay ngày đầu làm việc sau Tết, ông Trần Văn Thiện, Giám đốc Công ty Cấp nước khẳng định, trong nhiều năm tới thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột sẽ không lo thiếu nước sinh hoạt.

Bởi ngoài 7 trạm bơm nước ngầm đang đảm bảo công suất 60.000 m3/ngày đêm, Cty đã liên doanh với hai Cty Cà phê Thắng Lợi và Việt Thắng để khai thác thêm nguồn nước mặt của hai hồ chứa Ea Nhái và Ea Cư Káp để đáp ứng nhu cầu nước sạch cho trên 55.000 hộ nội thành.

Kế hoạch xây thêm 1 nhà máy nước tại xã Quỳnh Ngọc-huyện Krông Ana để đưa nước từ sông Sêrêpôk về bổ sung 35.000 m3/ngày đêm cũng đang được triển khai .

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.