Buýt nhanh thành buýt chậm trong ngày đầu chạy thử nghiệm

Nhiều xe máy, ô tô ngang nhiên lấn làn, “tạt đầu” xe buýt BRT.
Nhiều xe máy, ô tô ngang nhiên lấn làn, “tạt đầu” xe buýt BRT.
TPO - Từ 7 giờ sáng nay (29/12), xe buýt nhanh (BRT) đã chạy thử nghiệm. Tuy nhiên, ùn tắc đã khiến tuyến BRT vận hành không được như mong muốn. Nhiều xe máy, ô tô ngang nhiên lấn làn, “tạt đầu” xe buýt BRT.

Từ 7 giờ sáng nay, 20 xe buýt BRT xuất bến, hoạt động vào giờ cao điểm khiến nhiều đoạn đường từ bến xe Kim Mã đến bến xe Yên Nghĩa ùn tắc. Điểm tắc nghẽn nhất phải kể đến đoạn nhà chờ Tố Hữu - Khuất Duy Tiến.

Đáng chú ý, mặc dù có sự xuất hiện của lực lượng chức năng nhưng nhiều xe máy, ô tô vẫn tạt đầu, không nhường đường cho BRT, thậm chí còn chạy thẳng vào làn đường dành cho BRT.

Buýt nhanh thành buýt chậm trong ngày đầu chạy thử nghiệm ảnh 1

Giờ cao điểm, làn đường dành cho buýt BRT hoàn toàn bị chiếm

Buýt nhanh thành buýt chậm trong ngày đầu chạy thử nghiệm ảnh 2

Buýt nhanh thành "buýt chậm" khi mắc kẹt giữa biển phương tiện. Ảnh: Quang Phong

Buýt nhanh thành buýt chậm trong ngày đầu chạy thử nghiệm ảnh 3

Ô tô đi vào làn đường của BRT

Buýt nhanh thành buýt chậm trong ngày đầu chạy thử nghiệm ảnh 4

Nhiều nhà chờ vẫn đang hoàn thiện trong thời gian chạy thí điểm

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành Giao thông đô thị Hà Nội cho biết, 20 chiếc buýt nhanh BRT sẽ chạy thử nghiệm từ 29-31/12, trước khi đi vào chạy từ ngày 1/1/2017. 

Số xe này chạy theo đúng phương án, biểu đồ của tuyến để kiểm tra mức độ ùn tắc giao thông trên toàn tuyến, thời gian đến điểm cuối. 

Sau nửa ngày chạy thử nghiệm, ông Hải cho biết, đơn vị sẽ kiến nghị, đề xuất thay đổi một số đèn tín hiệu, biển phân làn ở các nút giao thông trọng điểm.

“Bên cạnh đó, cần tăng cường lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông để đảm bảo trật tự, tăng cường ý thức của người dân tham gia giao thông”, ông Hải nói. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.