BV Bạch Mai ứng dụng 500 kỹ thuật mới trong 5 năm

BV Bạch Mai ứng dụng 500 kỹ thuật mới trong 5 năm
TP - Ngày 19/2, Bệnh viện (BV) Bạch Mai tổ chức kỷ niệm 105 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba (lần 2). Được thành lập từ năm 1911, với tên gọi ban đầu là BV Lây Cống Vọng, đến nay, BV Bạch Mai đã trở thành BV đa khoa hạng đặc biệt, là cơ sở đầu ngành tuyến cuối của các tỉnh phía Bắc.

PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV Bạch Mai cho biết, 5 năm qua, 500 kỹ thuật mới, tiên tiến, hiện đại được ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị cho người bệnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba (lần thứ 2) cho lãnh đạo BV. Chủ tịch nước chỉ đạo, BV cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tiếp thu, ứng dụng tiến bộ y học tiên tiến, hiện đại; nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc, cán bộ BV ngang tầm khu vực và thế giới. Hai cá nhân của BV là PGS.TS Nguyễn Quốc Anh và GS Nguyễn Lân Việt được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

MỚI - NÓNG