BV Phụ sản HN: Lắp camera để ngăn chặn nhận hối lộ

BV Phụ sản HN: Lắp camera để ngăn chặn nhận hối lộ
TP – Tại buổi họp báo ngày 7/8, bác sĩ Nguyễn Huy Bạo – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết để ngăn chặn và hạn chế việc nhân viên y tế nhận “phong bì” của người nhà bệnh nhân, thời gian tới BV sẽ tiến hành lắp hệ thống camera theo dõi.

BV Phụ sản Hà Nội tổ chức họp báo để công bố kết luận điều tra nguyên nhân cái chết của trẻ sơ sinh con sản phụ Hà Thị Thanh Huyền (ngày 21/6/2007) tại BV này.

PGS. TS Trần Thị Phương Mai – Chủ tịch hội đồng Khoa học cho biết, Hội đồng khoa học kết luận kíp bác sĩ, y tá đã phát hiện bệnh, theo dõi và điều trị bệnh cho sản phụ Huyền theo đúng phác đồ.

Việc chỉ định mổ lấy thai là đúng. Nguyên nhân trẻ sơ sinh tử vong được nhận định là do thai non tháng (36 tuần), nhẹ cân (trẻ nặng 2kg), sản phụ bị rau tiền đạo trung tâm và không loại trừ trẻ bị dị tật bẩm sinh.

Tuy nhiên, gia đình đề nghị không mổ tử thi nên khó phát hiện trẻ có bị dị tật bẩm sinh hay không.

MỚI - NÓNG