Cả ba miền mưa dông diện rộng

Cả ba miền mưa dông diện rộng
Trong tuần, thời tiết ba miền cả trên đất liền và trên biển đều có mưa rào và dông mạnh, cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông.

Như vậy, miền Bắc có thời tiết nhiều mây, mưa trên diện rộng, có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to và dông. Miền Trung bắt đầu chuyển dần vào mùa mưa, trời nhiều mây và mưa trên diện rộng, có nơi mưa vừa đến mưa to. Sau 5-6 tháng khô hạn, thời kỳ này trong cơn dông thường xảy ra sấm sét, lốc xoáy và gió giật.

Các tỉnh Tây nguyên và Nam bộ thời tiết còn mưa nhiều, tập trung vào chiều tối và đêm, phía bắc miền Đông, vùng ven biển ĐBSCL và TP.HCM có nơi mưa vừa mưa to. Nhiệt độ trong tuần phổ biến 24-33OC.

Nhìn chung, cả nước không còn nắng nóng, thời tiết chủ yếu có mưa dông, các vùng ven đồi núi, sông suối nhỏ cần đề phòng mưa vừa mưa to có thể gây sạt lở và lũ quét. Cuối tuần mưa sẽ giảm dần trên cả ba miền.

Đối với tàu thuyền ra khơi chú ý theo dõi sự hoạt động của các vùng nhiễu động trên biển Đông có thể gây sóng to gió lớn.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG