Cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân

Cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân
TP - Nhiều ngư dân bên vịnh biển Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT- Huế) đang trở nên trắng tay, điêu đứng khi hàng chục tấn cá mú gần đến kỳ thu hoạch bị chết đồng loạt.

> Hồ Thiền Quang bị ô nhiễm làm cá chết hàng loạt

Cá mú chết hàng loạt, ngư dân Lăng Cô không kịp thu hoạch để gỡ vốn. Ảnh: Ngọc Văn
Cá mú chết hàng loạt, ngư dân Lăng Cô không kịp thu hoạch để gỡ vốn. Ảnh: Ngọc Văn.

Thiệt hại tiền tỷ

Theo người dân và chính quyền địa phương, chưa bao giờ tại vùng đầm nước lợ Lập An - Lăng Cô lại rơi vào tình cảnh này. Từ hôm 28-9 lại đây, cá nuôi (chủ yếu là cá mú bỗng chết hàng loạt tại hàng trăm lồng bè thuộc thôn An Cư Đông 1, 2 và thôn Hải Vân. Có hộ chịu thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Do quá sốt ruột, đến sáng sớm 29-9, hàng chục ngư dân Lăng Cô đã bỏ bê công việc nuôi cá thường nhật để kéo về trụ sở UBND thị trấn kêu cứu.

Bà Trần Thị Cúc, chủ nuôi cá cạnh chân cầu Lăng Cô, mếu máo: “Thật không tin nổi, chỉ sau một đêm, hơn 40 lồng cá đều chết hết, mất trắng hơn 1 tỷ đồng. Nuôi cá từ chục năm ni, chưa khi mô ngư dân trong vùng lại chịu thất bại nặng như ri”.

Ông Nguyễn Văn Dũng, trú thôn An Cư Đông 2, một đầu nậu hải sản có tiếng tại tỉnh TT- Huế cũng bị thiệt hại nặng. Ngoài 10 lồng nuôi, với hơn 1.000 con cá mú (loại từ 0,7-1kg) bị chết, hộ ông Dũng còn thiệt hại hơn 1,5 tạ ghẹ gom nhốt sắp xuất lồng tiêu thụ ra các nơi.

Ông Dũng chưa hết ngỡ ngàng: “Tui không nghĩ mình trắng tay nhanh như rứa. Mấy hôm trước, tui còn tính toán xuất lứa cá ni được khoảng 350 triệu đồng để đầu tư mở rộng cơ sở nuôi thủy sản. Rứa mà chừ mất sạch”, ông Dũng rầu rĩ.

Ngoài hai đại gia nuôi trồng thủy sản và nậu cá tôm lớn như ông Dũng, bà Cúc, đa phần ngư dân Lăng Cô chỉ đầu tư nuôi ở quy mô vừa phải, từ 5 - 10 lồng cá mỗi hộ. Do tiềm lực có hạn, phải xoay xở vay mượn từ nhiều nguồn để làm ăn, nay cá chết hàng loạt, nguy cơ tái nghèo, cầm cố nhà cửa để thanh toán nợ nần đang treo lơb lửng trên đầu nhiều gia đình.

Theo UBND thị trấn Lăng Cô, trên địa bàn hiện có gần 470 lồng nuôi cá mú bị chết của 93 hộ dân, ước tính trên 50 tấn, tổng giá trị thiệt hại khoảng 14 tỷ đồng. Cùng với cá mú, nhiều đối tượng nuôi, gom nhốt từ nguồn tự nhiên như cá hồng, ốc hương, ghẹ xanh… tại thị trấn Lăng Cô cũng bị chết. Đây là dấu hiệu đáng lo ngại về dịch bệnh, môi trường tự nhiên bị ô nhiễm nghiêm trọng tại đầm Lập An nối thông ra vịnh Lăng Cô, một trong những vịnh biển đẹp của thế giới.

Cá chết do nguồn nước bị ngọt hóa?

Ông Mai Trúc Lâm (thôn An Cư Đông 2) nói: “Các hộ dân bên trong cứ cố tình xả nước thải độc hại, nước bồn cầu thẳng ra cống rãnh của dân cư, gây hôi thối không chịu nổi và đầu độc cả nguồn nước đầm Lập An. Cá chết hàng loạt có thể là do ô nhiễm nguồn nước. Chính quyền huyện, thị trấn nên sớm có biện pháp chấn chỉnh”.

Đến nay, nguyên nhân cụ thể gây chết cá nuôi hàng loạt tại Lăng Cô vẫn chưa được xác định. Trong khi đó, ông Bạch Văn Khai, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc cho rằng, nguyên nhân có thể là do sốc chênh lệnh độ mặn - ngọt của nguồn nước đầm Lập An.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG