Cá chết hàng loạt gây ô nhiễm kênh Phú Lộc

Cá chết dày đặc trên kênh Phú Lộc
Cá chết dày đặc trên kênh Phú Lộc
TP - Người dân tại khu vực kênh Phú Lộc (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) hứng chịu tình trạng hôi thối do cá chết hàng loạt. 

Theo người dân, nguyên nhân cá chết nổi dày đặc trên kênh Phú Lộc có thể do Trạm xử lý nước thải Phú Lộc xả nước thải chưa qua xử lý trong khi thời tiết nắng nóng cao điểm, mực nước sông lại hạ thấp, khiến cho không khí càng nặng mùi. Nhiều người dân không chịu được mùi hôi thối, đã chèo ghe vớt cá chết để tiêu hủy, tuy nhiên tình trạng không được cải thiện.

Trước đó, ngày 12 và 13/5, người dân sống ở khu vực này đã chủ động mua vật liệu xây dựng lấp cống xả của Trạm xử lý nước thải ra sông Phú Lộc do không chịu nổi ô nhiễm.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, Ban Giao thông công chính - Sở GTVT, đơn vị điều hành dự án đã có mặt ở hiện trường, cam kết sẽ tiến hành nâng cấp Trạm xử lý nước thải Phú Lộc bằng việc sử dụng công nghệ hiếu khí SBR để xử lý triệt để mùi hôi trước khi đưa nước thải ra ngoài, dự kiến tháng 4/2016 mới hoàn thành.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.