Cá chết nổi trắng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

Cá chết nổi hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.
Cá chết nổi hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.
TPO - Sáng 15/4, người dân phát hiện hàng đàn cá chết nổi trắng trên mặt kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, đoạn qua quận 3 và quận Phú Nhuận, TPHCM.

Theo người dân, khoảng 3 ngày nay, họ đã thấy hiện tượng cá chết. Tuy nhiên, từ tối ngày 14/4 đến sáng nay, người ta phát hiện hàng loạt đàn cá chết nổi trên mặt kênh rồi dạt vào bờ bên phía đường Hoàng Sa, quận 3 rất nhiều.

Đa số cá chết thuộc loài rô phi, chép, diêu hồng có kích thước khoảng bằng bàn tay người lớn.

Ngoài ra, nhiều đàn cá cũng nổi lên mặt nước đớp khí trong trạng thái lờ đờ. Nhiều người dân cho biết, họ có thể dùng tay vớt được những con cá còn sống đang bơi sát bờ để đớp khí.

Cá chết nổi trắng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè ảnh 1

Cá chết to gần bằng bàn tay người.

Cá chết nổi trắng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè ảnh 2
Cá chết nổi trắng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè ảnh 3

Nhiều đàn cá nổi lên mặt nước đớp khí vào sáng 15/4.

Đây không phải lần đầu kênh Nhiêu Lộc xuất hiện tình trạng cá chết. Vào tháng 5 và tháng 7 năm ngoái, hàng vạn con cá phơi bụng chết trắng mặt nước trên dòng kênh này.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.