Cá chết trôi dạt gần 4km dọc bờ biển Hà Tĩnh

Cá chết trôi dạt gần 4km dọc bờ biển Hà Tĩnh
TPO - Khoảng hơn 2 tấn cá trích, cá nóc chết trôi dạt vào dọc bãi biển kéo dài 4km từ xã Thịnh Lộc đến xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Khoảng 13h, người dân xã Thịnh Lộc ra biển phát hiện cá chết trôi dạt vào bờ biển. Cá chết đa phần là cá trích và cá nóc. Cho đến chiều ngày 27/9, số lượng cá chết trôi vào bờ càng nhiều hơn, kéo dài khoảng 4km từ xã Thịnh Lộc cho tới xã Thạch Bằng.

Cá chết trôi dạt gần 4km dọc bờ biển Hà Tĩnh ảnh 1 Cá chết trôi dạt vào bờ biển xã Thịnh Lộc tối 27/9.

Theo nhiều người dân vùng biển nơi đây, nguyên nhân dẫn tới hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ biển có thể do bị một số tàu đánh cá bằng mìn hoặc dùng kích điện. “Cũng không loại trừ nước ô nhiễm trong đợt mưa lũ vừa qua xả ra từ cống Đò Điểm gặp luồng cá trích đi vào gần cửa sông. Trước đó, khu vực cống này cá bị chết hàng loạt”, một người dân nhận định.

Cá chết trôi dạt gần 4km dọc bờ biển Hà Tĩnh ảnh 2 Lực lượng chức năng tiến hành thu gom trong đêm 27/9.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà, ông Phan Văn Nhàn cho biết, qua thu gom có khoảng hơn 2 tấn cá bị chết trôi dạt vào. “Sở NN&PTNT đã về địa phương lấy mẫu cá đi xét nghiệm, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân cá chết”, ông Nhàn nói.

Cho đến tối 27/9, lực lượng chức năng huyện Lộc Hà vẫn đang thu gom số cá bị chết dạt vào bờ.

MỚI - NÓNG