Ca ghép tạng hi hữu

Ca ghép tạng hi hữu
TP - Ngày 6/9, GS.TS Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, rạng sáng 5/9, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện ca ghép gan và tim với nguồn cho từ người chết não. Điều đặc biệt là tạng được chuyển từ TPHCM ra Hà Nội trong tối 4/9 để kịp ghép cho bệnh nhân.

Hơn 1 ngày sau ca ghép, cả hai bệnh nhân đang dần ổn định sức khỏe, đã được rút nội khí quản và ăn uống được.

Trước đó, sáng ngày 4/9, sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thông báo Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) có ca chết não hiến tạng, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức rà soát các bệnh nhân chờ ghép gan, tim có chỉ số ghép tạng phù hợp. Sau đó, kíp bác sĩ phẫu thuật của Bệnh viện Việt Đức đã bay vào TPHCM và thực hiện ca lấy tạng của người cho chết não trong chiều 4/9. Đêm cùng ngày kíp bác sĩ này đã mang tạng được bảo quản trong dung dịch chuyên dụng ra Bệnh viện Việt Đức để kíp bác sĩ phẫu thuật khác ghép cho 2 bệnh nhân. Cả 2 ca ghép tạng được đánh giá là bước đầu thành công. Hiện 2 bệnh nhân vẫn được theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.