Cả gia sản bị lửa thiêu rụi ngày đầu năm

Cả gia sản bị lửa thiêu rụi ngày đầu năm
TPO – Khoảng 9h sáng 2/1, ba ngôi nhà trong dãy nhà cho thuê tạm bợ của công nhân lao động, sinh viên phía sau khách sạn La Thành (Hà Nội) bị hỏa hoạn thiêu rụi.

Cả gia sản bị lửa thiêu rụi ngày đầu năm

> Cháy khu ổ chuột cạnh khách sạn La Thành
> Cháy lớn gần Trung tâm Thương mại Kon Tum

TPO – Khoảng 9h sáng 2/1, ba ngôi nhà trong dãy nhà cho thuê tạm bợ của công nhân lao động, sinh viên phía sau khách sạn La Thành (Hà Nội) bị hỏa hoạn thiêu rụi.

Đám cháy thiêu rụi 3 căn nhà
Đám cháy thiêu rụi 3 căn nhà.

Dãy nhà được dựng lên tạm bợ cuối đường Vạn Phúc. Phía sau là khách sạn La Thành phía trước là mương nước. Ba căn nhà bị cháy nằm cạnh nhau, bên trên có gác xép chia làm nhiều phòng nhỏ cho thuê, phía dưới là cửa hàng làm nghề hàn xì.

Vụ cháy làm 3 người bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Chú Vũ Minh Phúc (47 tuổi), kể lại: “Khoảng hơn 9h sáng, nghe thấy có tiếng báo cháy của mọi người, tôi vội vàng ôm chiếc thang chạy ra trạm điện ở đường Đội Cấn cách đây vài trăm mét ngắt cầu dao điện của khu này, vì ở đây lâu nên tôi biết đường điện của cả khu. Sau đó, gọi lực lượng cứu hỏa, về đến nơi thì lửa đã cháy ngùn ngụt”.

Chiếc thang được anh Dinh bắc lên đập cửa kính cứu em Linh
Chiếc thang được anh Dinh bắc lên đập cửa kính cứu em Linh.

Anh Nguyễn Văn Dân, cho biết: “Khoảng 9h, tôi và vợ đang chuẩn bị đi làm thì thấy có người hô hoán cháy, phát hiện lửa, khói từ ngôi nhà bên cạnh lan sang. Hai vợ chồng chỉ kịp lôi chiếc bình gas và chạy thoát thân ra ngoài, đồ đạc tivi, tủ lạnh… bị cháy hết" Anh Dân ước tính ban đầu thiệt hại khoảng 50 triệu đồng

Vợ chồng cô Phạm Thị Quyên (43 tuổi), đi làm từ sáng chỉ có mỗi con gái là Linh, học lớp 11, đang ngủ ở trên tầng 2. Trong khi xảy ra vụ hỏa hoạn được anh Dinh (SN 1991), làm thuê ở xưởng hàn xì lấy thang trèo lên đập cửa kính cứu ra ngoài.

Đám cháy thiêu rụi hết tất cả sách vở, quần áo… của cậu sinh viên Ngô Quang Huy (SN 1992), đang theo học năm 3 trường HV Ngân hàng (Hà Nội) và phòng trọ của một số công nhân khác.

Khu nhà tạm này chủ yếu là những người có thu nhập thấp đến thuê ở. Mỗi phòng trọ cho thuê với giá khoảng 800.000 đồng/tháng.

Ba căn nhà bị cháy được cơ quan chức năng niêm phong điều tra nguyên nhân chính dẫn đến vụ hỏa hoạn.

Thanh Hà

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.