Cà Mau: 139 tàu cá chưa vào bờ, 1 tàu mất liên lạc

Cà Mau: 139 tàu cá chưa vào bờ, 1 tàu mất liên lạc
TP- Lúc 19 giờ ngày 1/10, có 1.228 tàu cá với 9.541 ngư dân vào nơi trú ẩn an toàn, 139 tàu với 2.301 ngư dân đang chạy vào bờ và giữ liên lạc với gia đình và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Cà Mau.

Riêng tàu cá CM 99036TS của ông Nguyễn Văn Trình, khóm 2, thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) hành nghề câu mực, có 13 người đi trên tàu, thuyền trưởng cho tàu chạy vào vùng biển Malaysia để tránh bão.

Trong ngày 1/10, Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau nhận được tin 2 tàu cá đang gặp nạn trên biển. Tàu CM 95888TS, hiệu Tài Lợi 1, ở xã Khánh Lâm (huyện U Minh) hành nghề câu mực, trên tàu có 13 người, bị hỏng tại tọa độ 07021’N - 106028’E (cách cửa biển Rạch Gốc khoảng 115 hải lý về hướng Tây Nam).

Tàu đang tình trạng thả trôi theo hướng Đông - Đông Bắc. BĐBP tỉnh đã liên lạc được với tàu cá này, nhưng do khoảng cách tàu bị nạn quá xa, do sóng to gió lớn nên tàu của biên phòng không thể cứu nạn được.

UBND tỉnh Cà Mau đã đề nghị BCĐ PCLB TƯ, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn có kế hoạch hỗ trợ để giúp Cà Mau cứu nạn tàu cá CM 95888TS đang bị trôi dạt.

Riêng tàu CM 99634TS của ông Lê Văn Bé Ba, ở thị  trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời), trên tàu cá có 13 người, bị hỏng chân vịt tại toạ độ 07058’N - 104044’E (cách đảo Hòn Khoai 28 hải lý về hướng Nam) hiện bị mất liên lạc.

Ngoài ra, tàu cá KG 8658TS của ông Hồ Thanh Liêm (Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) do bị hỏng máy, được tàu cá khác kéo vào đến cửa biển Khánh Hội thì bị sóng đánh chìm.

Đồn Biên phòng 696 và lực lượng Kiểm ngư Cà Mau đã tổ chức kéo tàu và đưa 4 ngư dân vào bờ an toàn.  

MỚI - NÓNG