Cà Mau: Có dấu hiệu bùng phát bệnh tay chân miệng

Cà Mau: Có dấu hiệu bùng phát bệnh tay chân miệng
TP - Ông Hồ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch UBND TP Cà Mau chỉ đạo điểm trường Ô Rô thuộc Trường mẫu giáo Anh Xuyên (TP Cà Mau) tạm ngưng dạy học kể từ ngày 22/10/2008.

Trước đó, điểm trường mẫu giáo học một buổi Ô Rô có 2 lớp, 57 học sinh, có 4 học sinh sốt cao, nổi mẩn đỏ ở tay, chân, miệng.

BS Nguyễn Văn Trung, GĐ Trung tâm y tế dự phòng TP Cà Mau cho biết: “Trung tâm cử cán bộ giám sát dịch bệnh tại điểm trường mẫu giáo Ô Rô, lấy 6 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, phun hóa chất tiêu độc khử trùng sàn phòng học, dụng cụ học tập và nhà vệ sinh.

Trong vài ngày tới có kết quả xét nghiệm sẽ xử lý điểm xảy ra dịch bệnh điểm trường Ô Rô”. BS Trần Công Thảo, khoa da liễu Bệnh viện đa khoa TP Cà Mau cho biết: “Trong vài tháng nay, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 5-7 trẻ em đến khám bệnh, có triệu chứng tay chân miệng”.

Nguồn tin từ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Cà Mau cho biết, đã ghi nhận  74 ca bệnh bệnh tay chân miệng, có 4 ca tử vong.

MỚI - NÓNG