Cà Mau có thể bị biển nhấn chìm 1/3 diện tích

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Nếu không có giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tỉnh Cà Mau sẽ bị nước biển nhấn chìm khoảng 30% diện tích. Đó là nhận định của Sở NN& PTNT Cà Mau đưa ra ngày 29/8. 

Sở này cho biết, tỉnh Cà Mau đang triển khai các giải pháp hạn chế sự tác động của biến đổi khí hậu, gồm: nâng cao ý thức người dân, trồng rừng phòng hộ ven biển, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu, di dời người dân bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống, đảm bảo nguồn nước ngầm phục vụ người dân trong mùa khô trước tình trạng sụp lún ở nhiều nơi. 

Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh đang chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tìm cách ứng phó với biến đổi khí hậu như đầu tư hệ thống công trình thủy lợi, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh quy hoạch, tăng cường bảo vệ và phát triển rừng. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.