Cà Mau thiệt hại do giông, lốc

Cà Mau thiệt hại do giông, lốc
TPO - Ngày 15-9, ông Nguyễn Long Hoai, Chi cục trưởng chi cục thủy lợi Cà Mau cho biết, giông, lốc kèm theo mưa to gây thiệt hại tài sản và đe dọa tính mạng người dân.

Tại huyện Năm Căn, lốc làm sập trụ ăng- ten (cao 60m), tốc mái che phòng hậu kỳ, sập nhà để xe, hư hỏng ba xe máy của phóng viên Đài truyền thanh huyện Năm Căn, tốc mái trụ sở Thanh tra huyện Năm Căn.

Sau hai ngày khắc phục, đến 15-9, Đài truyền thanh huyện Năm Căn vẫn bị gián đoạn phát sóng, ảnh hưởng đến chuyên môn.

Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Năm Căn thống kê, lốc xoáy làm sập hoàn toàn và tốc mái 71 nhà hộ dân trên địa bàn, riêng thị trấn Năm Căn với 55 căn.

Lốc xoáy làm sập hệ thống ngăn chắn công trường thi công cầu Kinh Tắc làm giao thông qua đoạn đường này bị ùn tắc. Huyện Năm Căn xuất ngân sách hỗ trợ bước đầu (từ 500.000đ - 3 triệu đồng/hộ bị thiên tai.

Cứu hộ

Đồn Biên phòng Khánh Hội (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, sáng 15-9, cứu hộ 22 ngư phủ bị chìm tàu gần cửa biển Khánh Hội (U Minh) vào bờ an toàn và tiếp tục hỗ trợ bà con trục vớt hai tàu bị chìm do sóng to, gió lớn.

Được biết, ngày 14-9, tàu cá của ông Lê Văn Lam (Kiên Giang) có bảy ngư phủ vận chuyển nước đá đến gần cửa biển Khánh Hội (U Minh), bị chìm. Ông Huỳnh Tấn Lộc (Kiêng Giang) chở 15 ngư phủ hoạt động gần đó, đến cứu hộ lại bị sóng và gió lớn làm chìm.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.