Cà Mau tổ chức tốt bầu cử trên đảo

Cà Mau tổ chức tốt bầu cử trên đảo
TPO - Ông Phạm Phương Đông, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau) nói, điểm bầu cử tại đảo Hòn Chuối - cách xa đất liền 18 hải lý, lúc 7 giờ, bắt đầu bỏ phiếu. Đến 8 giờ, 143 cử tri đến bỏ phiếu (đạt 100% danh sách cử tri niêm yết danh sách).
Chuyển thùng phiếu di động ra đảo Hòn Chuối. Ảnh:
Chuyển thùng phiếu di động ra đảo Hòn Chuối. Ảnh: Nguyễn Tiến Hưng.

Đúng 7 giờ sáng, hơn 150 cử tri là cán bộ chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng thuộc cơ quan Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh có mặt tại điểm bầu cử. Sau lễ chào cờ, cử tri bỏ phiếu bầu cử theo quy định và kết thúc lúc 7 giờ 45 phút.

Cùng thời gian trên, hơn 200 cử tri lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ và cư dân trên đảo Hòn Chuối, Hòn Khoai cũng bỏ phiếu bầu cử xong. 

Tại thị trấn cửa biển Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau), 96% trong số 21.232 cử tri (ở 18 tổ bầu cử), hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân lúc 9 giờ.

Ông Từ Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc, nhận định, bà con sẽ đi bầu cử sớm vì đang vào thời điểm ngư dân cho tàu ra khơi”

Cử tri nông thôn đến điểm bầu cử. Ảnh: Nguyễn Tiến Hưng
Cử tri nông thôn đến điểm bầu cử. Ảnh: Nguyễn Tiến Hưng .

Đến 8 giờ, khoảng 70% (trên tổng số hơn 2.000 cử tri) đến điểm bầu cử số 5, xã Hồ Thị Kỷ (Thới Bình, Cà Mau), bỏ phiếu. Ông Hữu Thảo, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ bầu cửa ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ (Thới Bình, Cà Mau) nói: “Khoảng 11 giờ, bà con sẽ bỏ phiếu xong”.

Bộ đội biên phòng Cà Mau hoàn tất bầu cử sớm. Ảnh: Nguyễn Tiến Hưng
Bộ đội biên phòng Cà Mau hoàn tất bầu cử sớm. Ảnh: Nguyễn Tiến Hưng.

Cà Mau có 65.000 công nhân viên chức, trong đó, 90% là công nhân lao động, trên 40.000 lao động làm việc trong các nhà máy chế biến thủy sản.

Cty cổ phần nông sản xuất nhập khẩu Cà Mau bố trí xe đưa đón toàn bộ 236 cử tri là công nhân của Cty đến điểm bầu cử.

Cty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cà Mau, Cty chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Việt… cũng tổ chức đưa đón công nhân đến các điểm bỏ phiếu. Cho đến hết buổi sáng, 22 - 5, toàn bộ công nhân trong các nhà máy chế biến thủy sản tại Cà Mau thực hiện xong việc bỏ phiếu.

Người dân đi bầu cử. Ảnh: Nguyễn Tiến Hưng
Người dân đi bầu cử. Ảnh: Nguyễn Tiến Hưng.

Tại Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, nơi có 9.826 cử tri tham gia bầu cử, xã bố trí 16 tổ bầu cử.

Xuồng máy sẵn sàng đưa người dân đến điểm bầu cử. Đối với những người dân sinh sống ở chòi canh trên đáy hàng khơi, tổ bầu cử sẽ đem thùng phiếu đến để cử tri bỏ phiếu.

Ông Lý Hoàng Tiến, Bí Thư Đảng ủy xã Đất Mũi cho biết: “Chúng tôi tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri đều được bầu cử đúng quy định”.

* Tại Cà Mau, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử các cấp ở Cà Mau niêm yết danh sách 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 82 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 483 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 4.402 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh Cà Mau đã thành lập 1.292 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với 18.207 thành viên.

* Ông Lê Hồng My, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau cho biết, lúc 10 giờ, các địa phương điện báo cho biết, công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, bà con hăng hái đi bầu cử, nhiều khả năng sẽ hoàn thành sớm. Tại thời điểm này, có huyện hoàn thành 70%.

Ông Lê Hồng My cho biết: “Việc bầu cử diễn ra đúng thời gian theo luật định nên bà con bình tĩnh, không vội vàng, đến 19 giờ mới kết thúc”.

Nguyễn Tiến Hưng
Theo Viết
MỚI - NÓNG