Cà Mau tung lực lượng tìm kiếm xà lan mất tích

Cà Mau tung lực lượng tìm kiếm xà lan mất tích
TPO - Chiều 16/12, Bộ đội biên phòng Cà Mau cho tàu cứu hộ cứu nạn với 10 cán bộ, chiến sĩ  phối hợp với Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC), xuất kích ứng cứu sà lan ĐN 0906 mất tích trên biển.

Trước đó vào sáng nay, 16/12, tàu đánh cá của ngư dân Bạc Liêu mang số hiệu BL93104TS cứu vớt được hai thuyền viên là Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Liễu đang trôi dạt trên vùng biển Cà Mau.

Hiện tại, có hai tàu cứu nạn của Vietnam MRCC, bốn tàu của Biên phòng Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và tàu cá đang hoạt động trên vùng biển Cà Mau tham gia tìm kiếm. 

Dự kiến, lúc 19 giờ tối 16/12, tàu cứu nạn cứu hộ Bộ đội biên phòng Cà Mau đưa các thuyền viên bị nạn vào cửa biển Rạch Gốc (Ngọc Hiển, Cà Mau).

Xà lan ĐN0906 của Cty Thượng Hải (Biên Hòa, Đồng Nai) có 5 thuyền viên, chở gần 1.300 tấn cọc bê tông từ TP HCM đến Bạc Liêu, bị chìm vào khoảng 15 giờ ngày 13/12, cửa biển Định An (giữa Sóc Trăng và Trà Vinh), cách bờ biển khoảng 20km, do sóng to gió lớn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.