Cà Mau: Vỏ, đầu tôm hủy hoại môi trường sống

Cà Mau: Vỏ, đầu tôm hủy hoại môi trường sống
TP - Cũng như hàng trăm hộ dân trong khu vực khóm 9, phường 6 (TP Cà Mau), ông Nguyễn Văn Tòng “chung sống” với mùi hôi thối, nước bẩn, khí độc của DNTN Đức Tài thải ra hàng chục năm nay.
Cà Mau: Vỏ, đầu tôm hủy hoại môi trường sống ảnh 1
Đầu, vỏ tôm tập kết về cơ sở chế biến dần gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Ông cho xem một đống đơn từ, hình ảnh “chộp” cơ sở xả nước bẩn ra vuông tôm mà không qua hệ thống xử lý vì sợ tốn tiền. Ông thở dài: “Chúng tôi đội đơn đi khắp nơi, chính quyền, cơ quan môi trường, y tế… Họ có đến nhưng cũng chỉ  xử lý qua loa nên đâu lại vào đó”.

Gần đối diện với DNTN Đức Tài, bên kia kinh xáng Cà Mau - Bạc Liêu chạy song song với Quốc lộ 1A, cơ sở chế biến đầu, vỏ tôm của ông Lê Quốc Khánh, ở khóm 10, phường 6 (TP Cà Mau) cũng xả nước thải xuống kinh xáng, bốc mùi hôi thối.

Quanh năm, người dân khóm 9, khóm 10, phường 6 và các xã lân cận của TP Cà Mau sống trong mùi xú uế. Nằm trong khu vực này, cơ sở chế biến đầu vỏ tôm Quốc Bình, xã Định Bình (TP Cà Mau) bao năm xả nước thải, khí độc, hôi thối cả một vùng sản xuất tôm của bà con nông dân.

Xuôi theo tuyến đường thủy về huyện Năm Căn, Xí nghiệp chế biến đầu, vỏ tôm Hưng Nguyên đặt bên bờ kinh xáng lộ xe Năm Căn, tại ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng (Năm Căn) đã nhiều năm gieo mùi hôi thối, độc hại cho người dân.

Những người lao động trong những cơ sở chế biến thì cởi trần, không bảo hộ lao động. Đầu, vỏ tôm thu gom từ các xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu, đổ thành đống vài trăm tấn, chế biến dần. Đầu, vỏ tôm tự phân hủy trước khi cho hóa chất HCl, NaOH. Nước thải, khí độc, mùi hôi thối khuếch tán ra môi trường.

Nhiều người bị ung thư

Cty TNHH Quốc Việt, Cty TNHH Phú Cường, Cty cổ phần chế biến thủy sản Tắc Vân, DNTN Đức Tài và cơ sở chế biến đầu, vỏ tôm Lê Quốc Khánh cạnh Quốc lộ 1A, đoạn phường 6, xã Tân Thành, xã Tắc Vân (TP Cà Mau) đều không xử lý nước thải trước khi đổ xuống kinh xáng Bạc Liêu (Cà Mau).

Ông Nguyễn Văn Tòng, khóm 9, phường 6 (TP Cà Mau) đã bao lần phát hiện DNTN Đức Tài xổ nước ra đồng ruộng, không xử lý. Ông Trần Thắng Lợi rất hoang mang: “Vợ tôi (Lê Thị Tuyết Mai, 50 tuổi) vừa bị ung thư chết hôm đầu năm nay, để lại cho tôi 4 đứa con.

Cùng số phận với vợ tôi còn có ông Âu Văn Thọ, Nguyễn Thị Nguyệt, Đỗ Quốc Tuấn, Trần Tấn Vững, Đỗ Văn Hai… cũng bị bệnh ung thư chết.

Nếu tính chung số người bị ung thư chết ở hai bên kinh xáng Bạc Liêu thuộc ấp 9 và ấp 10, phường 6 (TP Cà Mau) có đến mười mấy người”.

Môi trường sống bị hủy hoại

Ông Phạm Văn Đạt, ở ấp Ông Do, xã Đất Mới (huyện Năm Căn) bức xúc: “Trước đây, bà con chúng tôi nuôi tôm làm giàu, sống khá giả. Hơn 3 năm nay, Xí nghiệp chế biến đầu, vỏ tôm Hưng Nguyên đi vào chế biến, xả nước xuống kinh xáng lộ xe Năm Căn.

Mỗi lần lấy nước từ kinh xáng lên, dòi bằng đầu đũa ăn vô lú hàng đống thì thử hỏi có tôm cua nào sống được? Tôm giống thả xuống bao nhiêu bị chết bấy nhiêu, không đủ mua gạo thì lấy tiền đâu trả nợ ngân hàng. Trước đây, giá đất nuôi tôm 3 cây vàng/ công thì nay còn 1,5 cây /công mà không có người mua”.

Ông Nguyễn Minh Thống, Trưởng ban Tư pháp xã Lương Thế Trân, cho biết: “Trên địa bàn xã Lương Thế Trân có 3 cơ sở chế biến đầu, vỏ tôm, đã ngưng hoạt động một cơ sở gây ô nhiễm khiến dân kiện dữ quá. Cơ quan cấp phép hoạt động, cơ quan quản lý môi trường làm khổ chúng tôi”.

Trao đổi với Tiền phong, ông Lý Nhạn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường cũng bức xúc: “Khó khăn nhất là chưa xác định được ô nhiễm không khí tức là mùi đặc thù vỏ, đầu tôm.

Thật ra, cả 5 cơ sở chế biến đầu, vỏ tôm mùi hôi thối hữu cơ, hóa chất rất nặng, chịu không nổi. Đây là một ngành sản xuất đặc thù cần xây dựng báo cáo tác động môi trường, xây dựng hệ thống xử lý, di dời đến khu vực cách biệt với khu dân cư, trường học, chợ”. 

Kiểm tra, xử phạt các doanh nghiệp làm ô nhiễm môi trường

Chánh thanh tra Sở Tài nguyên- Môi trường Cà Mau quyết định phạt 8 triệu đồng đối với cơ sở chế biến đầu, vỏ tôm Hưng Nguyên, tại xã Hàm Rồng (Năm Căn) vì thải khí độc vào môi trường.

Ông Ngô Nhật Thành, Chánh thanh tra Sở TN-MT cho biết, đã có kế hoạch kiểm tra tất cả các cơ sở chế biến thủy sản, xử phạt nhằm bảo vệ môi trường. Trước mắt, buộc di dời đối với DNTN Đức Tài, phường 6 (TP Cà Mau) ra khỏi khu vực đông dân cư, xử phạt các cơ sở chế biến gây ô nhiễm môi trường.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.