Cà Mau: Xuất hiện 15 điểm sạt lở trên đê biển Tây

Cà Mau: Xuất hiện 15 điểm sạt lở trên đê biển Tây
TP - Lãnh đạo Chi cục thủy lợi Cà Mau cho biết, đến ngày 7/6/2007, xuất hiện 15 điểm sạt lở đê phòng hộ biển Tây, tổng chiều dài hơn 2,8 km.

Các điểm sạt lở thường ở các cửa sông, bãi bồi không có rừng do tàn phá. Tuyến đê phòng hộ biển Tây trên địa bàn tỉnh Cà Mau có chiều dài 93 km, xây dựng từ năm 1997, đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Trên đê và hành lang bảo vệ đê phòng hộ biển Tây có đến 1.050 hộ dân cất nhà ở, sử dụng đất chân đê trồng trọt hoặc hái lượm của rừng và của biển để sống. Thậm chí, những đoạn gần khu dân cư tập trung bị “phân lô, bán nền”.  

MỚI - NÓNG