Cả nhà ăn nhầm rễ cây độc vì tưởng là sâm

Cả 3 người trong một gia đình ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, phải nhập viện cấp cứu vì ăn một loại rễ cây lạ, bề ngoài giống sâm.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết bệnh nhân gồm cụ ông 75 tuổi, người vợ 57 tuổi và một người nhà 48 tuổi, cùng trú tại phường Bắc Nghĩa, Đồng Hới, nhập viện trưa 4/4 trong tình trạng đau đầu dữ dội, buồn nôn, và nôn, co rút tay chân.

Cả nhà ăn nhầm rễ cây độc vì tưởng là sâm ảnh 1

Rễ cây lạ, nguyên nhân gây ngộ độc khiến ba người nhập viện. Ảnh: VnExpress

Các bệnh nhân cho biết họ ăn một loại rễ cây lạ, do ông bà trồng trong vườn nhà hơn một năm nay. Thấy củ đã to nên họ đào lên và ăn thử vì cho rằng đây là một loại sâm.

Hiện tại cả 3 bệnh nhân đều được chăm sóc và điều trị tích cực. Sau sự việc này, các bác sĩ khuyên người dân không nên sử dụng các loại rễ cây mà mình không biết để tránh ngộ độc.

Theo Long Nhật

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.