Cả nhà ngộ độc vì dùng chậu than sưởi ấm

Cả nhà ngộ độc vì dùng chậu than sưởi ấm
Ngày 5 - 11, Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết, sáng sớm cùng ngày, đơn vị tiếp nhận cấp cứu bốn bệnh nhân đến từ phường 8, TP Tuy Hòa (Phú Yên) trong tình trạng nguy kịch do bị ngộ độc khí CO (oxit cacbon).

Cả nhà ngộ độc vì dùng chậu than sưởi ấm

Ngày 5 - 11, Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết, sáng sớm cùng ngày, đơn vị tiếp nhận cấp cứu bốn bệnh nhân đến từ phường 8, TP Tuy Hòa (Phú Yên) trong tình trạng nguy kịch do bị ngộ độc khí CO (oxit cacbon).

Chị Tâm và ông Long tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên sáng 5 - 11. Ảnh: Khoa học Đời sống Online
Chị Tâm và ông Long tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên sáng 5 - 11. Ảnh: Khoa học Đời sống Online.

Đó là vợ chồng ông Trần Thanh Long - Nguyễn Thị Minh Tựa (cùng 55 tuổi), con gái Trần Thanh Tâm (19 tuổi) và một cháu bé 10 ngày tuổi (con chị Tâm). Trước đó vài giờ, người nhà phát hiện bốn người có triệu chứng vật vã, khó thở, có người bị sùi bọt mép; liền gọi xe đưa cấp cứu.

Thông tin người nhà cung cấp cho bệnh viện, đêm 4 - 11, bốn người này nằm ngủ cùng phòng, có dùng chậu than sưởi ấm cho mẹ con sản phụ; trong lúc các cửa phòng đều đóng kín, khe cửa được chèn kỹ, chỉ có một quạt thông gió.

Theo các bác sĩ, việc dùng than sưởi trong phòng kín sẽ phát sinh ra nhiều khí độc, trong đó, CO luôn ở tầng thấp trong không khí nên quạt thông gió ở trên cao khó thể thổi CO ra ngoài, dẫn đến ngộ độc khí.

Hiện tại, cháu bé đã khỏe mạnh, ông Long và chị Tâm đã dần hồi phục; riêng bà Tựa còn trong tình trạng hôn mê, đang được theo dõi đặc biệt.

Theo Hoàng Yến
Khoa học Đời sống Online

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.