Cả nước còn 200 xã chưa có đường ôtô tới trung tâm

Cả nước còn 200 xã chưa có đường ôtô tới trung tâm
Từ năm 2000 đến nay, Việt Nam đã tập trung đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống đường giao thông nông thôn, nhờ đó số xã chưa có đường ôtô tới trung tâm đã giảm từ 750 xã xuống còn 200 xã.

Con số này được Bộ Giao thông Vận tải công bố tại hội thảo bàn về một số vấn đề cấp thiết hiện nay cho phát triển giao thông nông thôn Việt Nam, được tổ chức tại Huế trong hai ngày 4 và 5/3 với sự tham gia của các bộ ngành cùng đại diện Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á và Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản.

Tại hội thảo, các đại biểu quốc tế đã trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu chiến lược phát triển giao thông của các quốc gia tiên tiến để Việt Nam học hỏi và nghiên cứu, trên cơ sở đó áp dụng vào hoàn cảnh thực tế của nông thôn Việt Nam.

Đại diện của các ngân hàng và tổ chức quốc tế đã cam kết sẵn sàng tiếp tục giúp đỡ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược xóa đói giảm nghèo của Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.