Theo Báo cáo của Bộ LĐ - TB&XH, vào đầu năm 2001 cả nước có 101.408 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, đến tháng 6/2007 đã tăng lên 138.518 người (chưa tính trên 30.000 người nghiện trong các cơ sở do Bộ Công an quản lý).
Đến nay cả 64 tỉnh, thành phố và 90% quận, huyện, 58% xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy. Đặc biệt có 730 xã, phường trọng điểm về ma túy (có từ 20-100 người nghiện ma túy).
Điều đáng lưu tâm là người nghiện ma túy có độ tuổi ngày càng trẻ (dưới 18 tuổi chiếm 4,5%, dưới 30 tuổi là 68,3% và 80% ở độ tuổi lao động).
Tỷ lệ người nghiện heroin bằng đường tiêm chích ngày một tăng là một trong những nguyên nhân chủ yếu lây truyền dịch HIV/AIDS. Các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh cũng như mạng lưới bán lẻ ma túy, tổ chức sử dụng ma túy vẫn chưa bị triệt phá, xóa bỏ cơ bản.
Đặc biệt là sự gia tăng các loại ma túy tổng hợp trong các vũ trường, quán bar, karaoke mà người sử dụng ở lứa tuổi thanh thiếu niên đang trở thành hiểm họa khôn lường.
Trong 6 năm 2001-2006, cả nước đã cai nghiện cho 235.299 lượt người nghiện. Cũng trong thời gian này, đã có trên 70% số người cai nghiện được hướng nghiệp, dạy nghề, truyền nghề và tư vấn cách làm ăn phát triển sản xuất.
Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành quy hoạch đầu tư mở rộng quy mô các trung tâm cai nghiện, để phấn đấu nâng tổng năng lực các cơ sở cai nghiện cả nước lên từ 80.000-85.000 người đến 2010.
Đồng thời, sẽ ban hành một số chính sách về thuế, chính sách về thuê đất và các ưu đãi khác đối với các tổ chức, doanh nghiệp, đầu tư vào lĩnh vực cai nghiện và giải quyết việc làm cho người cai nghiện và sau cai nghiện; Chính sách khuyến khích việc cai nghiện tại gia đình và cộng đồng...