Cả nước kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3/2

Cả nước kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3/2
TP - Sáng 1/2, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN TPHCM đã long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân và 78 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2008).
Cả nước kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3/2 ảnh 1
Diễu hành tại lễ kỷ niệm ở TPHCM

Tham dự buổi lễ mít tinh có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TPHCM cùng nhiều cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ VNAH, AH LLVT, AHLĐ; các nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, khoa học, văn nghệ sĩ trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; các ba má phong trào học sinh - sinh viên Sài Gòn - Gia Định cùng hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ, đoàn thể quận huyện.

Ngoài ra còn có mặt bạn bè thế giới đến từ Nga, Pháp, Cuba, Mỹ; bà con người Việt ở nước ngoài…

Trong diễn văn, Bí thư Thành ủy TPHCM  Lê Thanh Hải khẳng định cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một điểm son chói lọi, đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa chiến lược, là thắng lợi có tầm vóc to lớn, vang dội được tạo nên bởi khí phách anh hùng, bất khuất, mưu trí, dũng cảm, kiên cường của hàng vạn đồng bào, chiến sĩ.

Tinh thần chiến đấu, ý chí quyết thắng và sự hi sinh to lớn của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 sẽ còn vang vọng đến mai sau.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, anh Tất Thành Cang, Bí thư Thành Đoàn TPHCM khẳng định, tuổi trẻ thành phố nguyện tiếp tục đoàn kết một lòng, vun bồi lý tưởng cộng sản, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, xung kích tình nguyện, phấn đấu hết sức mình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là cách thiết thực nhất của tuổi trẻ để tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, học và làm theo tấm gương Bác Hồ kính yêu.

10.000 người thuộc các lực lượng vũ trang, thanh niên, các cơ quan đơn vị… đã tham gia diễu binh, diễu hành nghệ thuật quần chúng trong không khí hào hùng của buổi lễ.

Chiều 1/2/2008, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN  TPHCM cũng đã tổ chức họp mặt và chúc Tết các vị lãnh đạo, lão thành cách mạng, Bà mẹ VN Anh hùng, nhân sĩ trí thức, gia đình chính sách nhân dịp Xuân Mậu Tý.

Hà Nội: Hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tý sẽ được tổ chức trên địa bàn TP Hà Nội. Tại công viên Indra Gandri tổ chức trưng bày cây cảnh nghệ thuật Thăng Long. Tại Thành cổ (từ 30/1-19/5), trưng bày các hiện vật về đá kỳ thạch và gỗ lũa nghệ với chủ đề Cội nguồn, văn hóa tâm linhViệt và tiềm năng đá Việt...

Trong khi đó, tại 45 Tràng Tiền, triển lãm ảnh mừng Đảng, mừng Xuân năm 2008, được tổ chức với chủ đề Vận hội mới, thách thức mới của đất nước và Thủ đô Hà Nội (từ 1/2-16/2).

Một số hoạt động khác cũng diễn ra trong thời điểm đầu năm như: Tổ chức đón xuân với chủ đề Làm điều phúc sung túc cả năm tại Vườn hoa Lý Thái tổ (từ 1/2-5/2);

Một số hoạt động khác cũng diễn ra trong thời điểm đầu năm như: Tổ chức cờ người, tuần lễ thơ, triểm lãm thư pháp, trưng bày cây cảnh nghệ thuật, gỗ lũa tại Trung tâm khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám (từ 1/2-3/2)...    

Phú Yên: Hôm qua (1/2), Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên và thành phố Tuy Hòa đã tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Trước 400 đại biểu tham dự buổi mít tinh, đồng chí Đào Tấn Lộc, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên kêu gọi đồng bào trong tỉnh nêu cao truyền thống cách mạng trong công cuộc xây dựng quê hương. 

Hậu Giang:  Ngày 1/2 , Tỉnh ủy Hậu Giang đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng CSVN và 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Đồng chí Nguyễn Phong Quang, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 78 năm hình thành và phát triển của Đảng ta, ôn lại những ngày tháng hào hùng của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đã làm nên cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, tạo đà làm nên chiến thắng lịch sử vào ngày 30/4/1975, thống nhất đất nước và nêu bật những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh trong những năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. 

Kon Tum: Ngày 1/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 78 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, 95 năm thành lập tỉnh (9/2/1913-9/2/2008) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Hơn 6.000 đại biểu là đại diện các tầng lớp đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã về dự lễ.

Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên về dự và trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum.

Vĩnh Long: Ngày 1/2, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã long trọng tổ chức mít tinh mừng Đảng, mừng Xuân và kỷ niệm 40 năm Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Đọc diễn văn tại cuộc mít tinh, đồng chí Trương Văn Sáu, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long ôn lại khí thế hào hùng nhưng đầy khó khăn gian khổ của quân và dân Vĩnh Long trong chiến dịch Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu thân 1968.

Ngày nay, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long đang nỗ lực vượt qua nhiều thách thức, khó khăn để vươn lên. Nhân dịp này, tỉnh Vĩnh Long đã khởi công Dự án xây dựng Tượng đài chiến thắng Mậu Thân 1968 với tổng kinh phí 43 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG