Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn:

Cả nước trông chờ HCV của đội tuyển U22 Việt Nam

Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn ảnh: HM
Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn ảnh: HM
TP - Ông Trần Đức Phấn - trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 tin tưởng đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đánh bại Indonesia trong trận chung kết hôm nay để mang về tấm HCV lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Cho tới thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã vượt chỉ tiêu 65 HCV đề ra tại SEA Games 30. Ông đánh giá như thế nào về khả năng tranh chấp top 3 toàn đoàn?

Đến thời điểm này, chúng ta đã đạt được chỉ tiêu đề ra. Như tôi đã nói trước đó, Việt Nam có cơ hội tranh chấp top 3 thì phải đạt được tối thiểu 65 HCV. Kết thúc ngày thi đấu hôm qua chúng ta có 66 HCV, tức là vượt qua con số 65 HCV đã dự kiến. Tuy nhiên, để đảm bảo có chắc chắn đứng thứ hạng 3 hay không, còn phụ thuộc vào kết quả thi đấu ở những ngày còn lại. Nếu các VĐV thi đấu tốt, đạt 75- 80 HCV thì có thể chắc chắn top 3.

Ông nhận xét như thế nào các môn thi đấu tập thể của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 2019?

Năm nay, các môn tập thể của chúng ta có sự đột phá, trong đó bóng rổ lần đầu tiên có huy chương (HCĐ nội dung 3x3). Đây là môn thể thao tập thể mà từ trước đến nay chúng ta rất hạn chế. Ở nội dung 5x5 chúng ta cũng đã thắng các đối thủ mạnh. Tôi vừa đến thăm đội tuyển bóng rổ 5x5. Chuyên gia nhận xét Việt Nam hoàn toàn có thế xây dựng đội tuyển bóng rổ 5x5 tốt vì chúng ta có các VĐV có trình độ. Tôi cũng cho rằng bóng rổ Việt Nam có thể phát triển, để có thể cạnh tranh huy chương ở SEA Games trên sân nhà. Hiện tại, chúng ta có các VĐV Việt kiều: chiều cao tốt, từ nhỏ đã chơi bóng ở nước ngoài. Bên cạnh đó là quần vợt, cũng có các VĐV Việt kiều.

Trong tương lai, chúng tôi có kế hoạch đầu tư vào các môn thể thao tập thể vì hình ảnh rất tốt. Ngoài ra, một số môn không giữ được thành tích như bóng chuyền nam. Chúng ta thua đậm Philippines và thua luôn cả Campuchia.

Còn khả năng giành huy chương vàng của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30 thì sao, thưa ông?

Có thể nói cả nước đang trông chờ vào trận chung kết SEA Games 2019 giữa đội tuyển U22 Việt Nam và Indonesia. Theo tôi được biết, hôm nay có tới 6 chuyên cơ chở CĐV sang tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Tất cả đều háo hức đón chờ trận đấu này.

Vài năm gần đây, chúng ta có lứa cầu thủ rất tốt: trình độ chuyên môn, năng lực thi đấu, kinh nghiệm được cọ xát nhiều, dưới sự dẫn dắt của HLV rất giỏi người Hàn Quốc... Sau trận bán kết gặp Campuchia, tôi có xuống sân gặp Quang Hải, Tiến Linh...các cầu thủ của chúng ta đều nói sẽ nỗ lực hết sức có thể và thể hiện tinh thần quyết tâm rất cao.
Trận đấu với Indonesia được dự đoán khó khăn, nhưng bằng ý chí và nghị lực của các cầu thủ, tôi vẫn tin tưởng U22 Việt Nam sẽ giành HCV lịch sử.

Theo ông, những môn thể thao nào hoàn thành nhiệm vụ và môn nào không hoàn thành nhiệm vụ, tính đến thời điểm này?

Theo tôi, các môn chưa hoàn thành nhiệm vụ, hiên tại có cờ vua. Đây là môn thể thao thế mạnh của chúng ta trong khu vực, nhưng không giành được một HCV nào. Bên cạnh đó có bắn súng. Bản thân xạ thủ Hoàng Xuân Vinh là nhà vô địch Olympic nhưng cũng không giành được HCV.

Trong khi đó, môn thể thao đã hoàn thành nhiệm vụ, mà tôi đánh giá rất cao là cử tạ với 4 HCV. Theo đánh giá về mặt chuyên môn trước đó, cử tạ lấy được 1 HCV ở kỳ Đại hội này là rất khó.

Bên cạnh đó, môn bơi cũng hoàn thành nhiệm vụ.Ngoài Ánh Viên, chúng ta còn có VĐV Trần Hưng Nguyên rất xuất sắc, dù chỉ mới tuổi 16, đã giành hai HCV, phá một kỷ lục SEA Games. Môn điền kinh cũng vậy.

Trong đó tôi đánh giá cao Tú Chinh, dù dính chấn thương trước giải, thua VĐV nhập tịch ở 200m. Tuy nhiên, đến nội dung 100m, Tú Chinh đã gạt bỏ áp lực tâm lý, thi đấu kiên cường để giành HCV 100m.

Lần đầu tiên Ánh Viên thừa nhận quá tải và xuống phong độ trước giới truyền thông, ông nói gì về điều này?

Thực ra thời gian qua mọi người đều nhận thấy Ánh Viên sa sút về phong độ. Thành tích của ánh viên không thực sự tốt. Bản thân chúng tôi cũng kỳ vọng qua kỳ Đại hội này, Ánh Viên sẽ có một chuẩn Olympic.

Chuẩn bị cho SEA Games, tôi cũng trao đổi với HLV Đặng Anh Tuấn và cả Ánh Viên rằng, nếu không thi được hết các nội dung dự kiến đăng ký, thì chỉ tập trung vào nội dung có khả năng đoạt huy chương.

Đoàn không đề nghị bất kỳ VĐV nào phải thi đấu để lấy huy chương cho Đoàn. Vì thế, hai thầy trò phải tính toán kỹ các nội dung tham dự. Ngay ngày đầu thi đấu, tôi cũng gặp HLV Đặng Anh Tuấn và Ánh Viên. Cả hai thầy trò đều rất quyết tâm.

Hiện tại, trong khu vực, Ánh Viên vẫn rất xuất sắc. Thực tế là Ánh Viên đã có 6 HCV. Thời gian tới, chúng tôi vẫn đầu tư cho Ánh Viên để lấy chuẩn Olympic và tập trung vào đấu trường cao hơn. Sau giải đấu này, chúng tôi sẽ trao đổi lại với ban huấn luyện, điều chỉnh lại kế hoạch tập luyện của Ánh Viên.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.