Cả nước vào ngày hội non sông

Cả nước vào ngày hội non sông
TPO – Hôm nay, 22 - 5, hơn 62 triệu cử tri ở 63 tỉnh, thành phố tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân (ĐBHĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 tại 91.438 khu vực bỏ phiếu trong cả nước. Tiền Phong Online thông tin liên tục tới bạn đọc không khí của ngày hội non sông trên cả nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Hồng Vĩnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Tại Hà Nội, đúng 6h30 phút, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 3 (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng). Sau khi dự lễ khai mạc, nghe Ủy ban bầu cử phổ biến quy chế, nội quy bầu cử, Tổng Bí thư đã nhận lá phiếu và như mọi công dân, ông tự tay mình nhận phiếu, trân trọng viết vào lá phiếu bầu của mình.

> Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Bầu người xứng đáng nhất

Bảy giờ sáng, Tổng Bí thư đã bỏ lá phiếu bầu vào hòm phiếu tại điểm bầu cử này. Kế đến, các cử tri thuộc tổ bầu cử này lần lượt bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình. 

Tại TP Hồ Chí Minh, đúng 7 giờ sáng nay, 22 - 5, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là công dân đầu tiên của Khu vực bầu cử số 38, 24 đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, bỏ lá phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bỏ lá phiếu đầu tiên tại quận 3, TP.HCM - Ảnh: Bạch Dương/ Thanh Niên
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bỏ lá phiếu đầu tiên tại quận 3, TP.HCM - Ảnh: Bạch Dương/ Thanh Niên.

Hơn 7 giờ hôm nay, 22 - 5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân và đông đảo cử tri xã Lí Học bỏ những lá phiếu đầu tiên bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 13 và HĐND các cấp nhiệm kì 2011 - 2016 tại điểm bỏ phiếu xã Lí Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bỏ phiếu tại điểm bầu cử xã Lí Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ảnh: Lam Khê
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bỏ phiếu tại điểm bầu cử xã Lí Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ảnh: Lam Khê .

> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bỏ lá phiếu đầu tiên tại Hải Phòng

Sáng nay, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng cử tri khu vực bầu cử số 7, đơn vị bầu cử số 1, TP Hồ Chí Minh (phường Tân Định, quận 1) đi bầu cử. Là người bỏ lá phiếu đầu tiên, ông Trương Tấn Sang bày tỏ niềm vui và phấn khởi khi tham gia ngày hội bầu cử toàn dân. 

Ông Trương Tấn Sang, UV Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư bỏ phiếu bầu ĐBQH sáng nay - Ảnh: Minh Nam/ Dân Trí
Ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội sáng nay - Ảnh: Minh Nam/ Dân Trí.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 6, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 6, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.. Ảnh: Hà Nhân

Cũng trong sáng nay, tại khu vực bỏ phiếu số 60 (trường mầm non Sơn Ca, phường 15, quận Phú Nhuận, TPHCM), anh Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn tham gia bỏ phiếu.

> Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn bỏ phiếu tại TP Hồ Chí Minh

Anh Võ Văn Thưởng
Anh Võ Văn Thưởng - Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn tham gia bỏ phiếu sáng nay. Ảnh: Quang Minh
 

Cử tri Thủ đô nô nức bầu cử

Sáng nay, 22-5, bác Nguyễn Văn Thanh (tổ 9, phường Mai Dịch, quận cầu Giấy, Hà Nội) gọi cả nhà dậy sớm hơn thường lệ. Sau khi chuẩn bị bữa ăn sáng cho mấy cháu nhỏ, bác Thanh chỉnh tề quần áo cùng mọi người ra nhà văn hóa phường để chuẩn bị thực hiện quyền công dân.

 
Cả nước vào ngày hội non sông ảnh 7

Đoàn diễu hành tuyên truyền bầu cử trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Tiến Dũng

Gia đình năm người của bác Thanh là những cử tri đến sớm nhất tại điểm bỏ phiếu số 9, phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Đứng nhìn lại một lần nữa danh sách ứng cử viên được dán trang trọng trước cửa ủy ban, Bác Thanh cho hay: “Đây không phải lần đầu tiên tôi đi bầu cử, nhưng lần nào, tôi cũng thấy tự hào khi được thực hiện quyền công dân của mình”.

Bác Thanh cũng cho biết thêm, để chọn được ứng cử viên đủ tài đức, bác và cả gia đình phải nghiên cứu rất kỹ tiểu sử của từng ứng viên tham gia tiếp xúc cử tri.

Theo ghi nhận của phóng viên, gần đến 7 giờ, dòng người đổ về các địa điểm bỏ phiếu càng đông hơn. Tại điểm bỏ phiếu số 9, phường Mai Dịch, những cô bác gọi nhau đến địa điểm số 9 bỏ phiếu.

Các cử chi đến bàn làm thủ tục bỏ phiếu

Các cử tri đến bàn làm thủ tục bỏ phiếu

Tại điểm bỏ phiếu số 9, nhà văn hóa phường Mai Dịch, người dân cũng nghe tiếng loa truyền thanh phường, từ mọi ngả đường tập trung về ủy ban.

Hòa trong dòng người mỗi lúc một đông, bà Định, năm nay 80 tuổi, cho biết: "Cứ mỗi dịp thế này, tôi lại nhớ về lần đầu tiên được cầm lá phiếu trên tay, niềm vui từ lần đầu tiên ấy cho đến tận bây giờ vẫn thế".

Không khí náo nức ấy cũng đang tràn ngập khắp mọi nẻo đường thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay.

Ninh Bình Nhộn nhịp ngày bầu cử

Từ 7 giờ sáng, hàng nghìn người dân thành phố Ninh Bình có mặt tại các điểm bầu cử, nhằm chọn ra những ứng viên sáng giá nhất để đặt lá phiếu của mình.

Các khâu chuẩn bị cho công tác bỏ phiếu được thực hiện rất đầy đủ và chu đáo, từ việc treo cờ, băng rôn đến trông, giữ xe. Nhân viên y tế túc trực và làm việc rất chu đáo. Tại các bàn làm việc đều có người hướng dẫn và hỗ trợ cử tri làm thủ tục bầu cử một cách trật tự.

> Chùm ảnh: Ninh Bình nhộn nhịp ngày bầu cử

Theo ghi nhận của phóng viên, các cử tri, khi đến điểm bỏ phiếu, đều tập trung để lựa chọn những ứng viên tốt nhất. Khi bỏ phiếu, cử tri xếp hàng theo trình tự người đến trước đứng trước. Khi ra về, các cử tri đều vui mừng, rạng rỡ nụ cười trên môi.

 
Cả nước vào ngày hội non sông ảnh 9

Ảnh: Minh Đức

Anh Trần Đức Hạnh, người dân phường Vân Giang nói: Tôi rất vinh dự được trực tiếp cầm lá phiếu và lựa chọn những ứng viên sáng giá có tài, đức để bầu. Bỏ phiếu vừa là nghĩa vụ vừa là trách nhiệm và là quyền lợi đối với tôi. Hy vọng, những ứng viên tôi lựa chọn sẽ giúp dân, giúp nước phát triển về mọi mặt.

Tại Khánh Hòa: Cùng cử tri cả nước, sáng nay, 22-5, gần 850 nghìn cử tri Khánh Hòa đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và HĐND các cấp.

Cả nước vào ngày hội non sông ảnh 10
Tại xã Khánh Bình, huyện miền núi Khánh Vĩnh, mới hơn 6 giờ sáng đồng bào các dân tộc Raglay, Ê đê, Tày… đã nô nức kéo đến các điểm bỏ phiếu. Ảnh: Đình Quân

Các cử tri là học viên tại Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Khánh Hòa hòa tham gia bầu cử tại tổ bầu cử số 6, thôn Ba Dùi, xã Khánh Bình. Ban bầu cử xã Khánh Bình mang một hòm phiếu đến Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội, để các cử tri ở đây thực hiện quyền công dân.

> Chùm ảnh: Cử tri Khánh Hòa với ngày hội non sông

Ông Hồ Thanh Kỳ, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội, cho biết, tại đây, 128 cử tri là học viên, trong đó có bảy cử tri nữ.

Trung tâm phối hợp với xã Khánh Bình tổ chức công tác bầu cử chu đáo. Các cử tri đều được phổ biến kỹ về thể lệ bầu cử, tiểu sử ứng viên, để có cơ sở lựa chọn người xứng đáng nhất

Tại Sóc Trăng, từ sáng sớm, các nhà sư ở thị trấn Mỹ Xuyên (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) đã đến nơi bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân.

Đúng 7 giờ, Tổ bầu cử số 4 ở ấp Ga, thị trấn Tân Hiệp (Châu Thành, Tiền Giang) chính thức khai mạc, nhưng trước đó, đã có hàng chục cử tri đứng chờ.

Bà Nguyễn Thị Thuý (63 tuổi, ngụ ấp Ga) cho biết, sáng nay, có việc riêng  đi xa nên đến nơi bầu cử từ lúc 6 giờ 35 phút để bỏ phiếu sớm.

Chị Nguyễn Thị Kim Cúc (32 tuổi, ngụ tại 65/2 ấp Ga) bày tỏ, tối qua, cả nhà chị xem xét lại lần cuối những người sẽ bầu. Cả nhà cứ mong trời sáng để đi bỏ phiếu. 

Ngay từ hơn 6 giờ sáng 22 - 5, tại các tổ bầu cử trên địa bàn TP Đà Nẵng, rất đông cử tri sẵn sàng chuẩn bị cho giờ bỏ lá phiếu gửi niềm tin.

Theo ông Đặng Công Ngữ - Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, từ 7 giờ sáng, gần 630 ngàn cử tri tại 484 tổ bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

> Cử tri Đà Nẵng bỏ 'lá phiếu gửi niềm tin'

Đà Nẵng có 10 ứng viên đại biểu Quốc hội để bầu chọn ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XIII; 81 ứng viên đại biểu HĐND thành phố khóa VIII để chọn 50 đại biểu HĐND. Tại 11 xã thuộc huyện Hòa Vang, có 495 ứng cử viên HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016, số lượng đại biểu HĐND được bầu là 316 người.

Trong khi đó, ông Phạm Phương Đông, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau) nói, điểm bầu cử tại đảo Hòn Chuối - cách xa đất liền 18 hải lý, lúc 7 giờ, bắt đầu bỏ phiếu. Đến 8 giờ, 143 cử tri đến bỏ phiếu (đạt 100% danh sách cử tri niêm yết danh sách).

Bộ đội biên phòng Cà Mau hoàn tất bầu cử sớm. Ảnh: Nguyễn Tiến Hưng
Bộ đội biên phòng Cà Mau hoàn tất bầu cử sớm. Ảnh: Nguyễn Tiến Hưng.

> Cà Mau tổ chức tốt bầu cử trên đảo

Cùng thời gian trên, hơn 200 cử tri lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ và cư dân trên đảo Hòn Chuối, Hòn Khoai cũng bỏ phiếu bầu cử xong.

Tỉnh Bạc Liêu có gần 600.000 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 858 tổ bầu cử. Bạc Liêu có 10 ứng viên Đại biểu Quốc hội, 78 ứng viên HĐND tỉnh, 363 ứng cử viên HĐND cấp huyện; 2.871 ứng cử viên cấp xã, phường, thị trấn.

Từ sớm, đông đảo cử tri tại TP Bạc Liêu đến các điểm bỏ phiếu. Cử tri Nguyễn Như Y, sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu cho biết: “Đây là lần đầu tiên đi bầu cử. Em chọn lựa ứng cử viên rất kỹ lưỡng trước khi bỏ phiếu”.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, Đại học Bạc Liêu có trên 1.400 sinh viên đăng ký bầu cử tại trường. Công tác chuẩn bị, vận động bầu cử tại đây được thực hiện khá tốt.

Sáng ngày 22-5-2011 cùng với cả nước, trên 277 nghìn cử tri tỉnh Kon Tum đã thực hiện quyền bầu cử của mình tại 704 tổ bầu cử trong 09 huyện, thành phố toàn tỉnh (trong đó, ngày 21-5 đã có 17.406 cử tri tại 91 tổ bầu cử của 12 xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhất của tỉnh đã đi bầu cử sớm 01 ngày với kết quả đạt 100% số cử tri đi bầu).

Cả nước vào ngày hội non sông ảnh 12

Dân làng Plei Tơ Nghia tập trung tại Nhà Rông để thực hiện quyền công dân của mình. Ảnh: Huỳnh Kiên

Theo thông tin ban đầu của Ủy ban Bầu cử tỉnh Kon Tum, do chuẩn bị khá kỹ các khâu, kể cả dự phòng các tình huống phát sinh nếu do thiên tai gây ra như mưa bão lớn…nên Kon Tum ngày bầu cử diễn ra khá thuận lợi, theo kế hoạch đã định.

> Kon Tum: Công tác bầu cử diễn ra thuận lợi

Đến hết buổi sáng nay, khoảng 60-70% số cử tri trong toàn tỉnh đã thực hiện xong quyền công dân của mình. Riêng trên 17 nghìn cử tri tại 12 xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh bầu cử sớm 01 ngày (ngày 21-5) đến 13 giờ cùng ngày đã hoàn thành công tác bầu cử, với số cử tri đi bầu đạt 100%.

Sáng 22 - 5, hơn 2,4 triệu cử tri của tỉnh Thanh Hóa đến các khu vực bỏ phiếu để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016.

Cử tri Thanh Hoá đi bầu cử sáng nay. Ảnh: Hoàng Lam
Cử tri Thanh Hoá đi bầu cử sáng nay. Ảnh: Hoàng Lam.

> Cử tri vùng cao Thanh Hóa bỏ phiếu bầu cử

Đến 11h sáng nay, 78,8% cử tri trên toàn tỉnh Thanh Hóa đi bỏ phiếu.

Tại Cần Thơ, 9 giờ sáng, Tổ bầu cử số 8 ở phường An Khánh (Ninh Kiều, Cần Thơ) đưa thùng phiếu phụ đến nhà các cử tri không đến được điểm bỏ phiếu, để giúp họ bầu cử.

Cả nước vào ngày hội non sông ảnh 14

Đưa thùng phiếu phụ đến nhà các cử tri không đến được điểm bỏ phiếu.

Cử tri Huỳnh Công Chính, sinh năm 1938, ở phường An Khánh (Ninh Kiều, Cần Thơ), chân yếu không đến được điểm bỏ phiếu chính, đang bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu phụ tại nhà. 

Trường Đại học Cần Thơ có nhiều sinh viên lần đầu tiên được đi bầu cử. Trong số đó, Phạm Thị Ngọc Huyền, sinh viên lớp K36 Tài chính Kế toán, Khoa Kinh tế, đi bầu cử tại Tổ 6, phường An Khánh (Ninh Kiều, Cần Thơ).

Sau khi thực hiện quyền công dân, Huyền cho biết: “Lớp tôi có 84 sinh viên, 83 sinh viên lần đầu tiên được đi bầu cử. Chúng tôi hồi hộp và náo nức lắm, mấy hôm trước đã đọc lý lịch của các ứng cử viên in trên báo và trao đổi với nhau chọn người để bầu. Riêng tôi, còn hỏi thêm ý kiến của ba mẹ và anh chị, quyết định bỏ cho ai đã sẵn sàng từ đêm hôm qua. Sáng nay, chỉ mong trời sáng là bạn bè điện thoại cho nhau để đi bầu cử”.

Cả nước vào ngày hội non sông ảnh 15

Phạm Thị Ngọc Huyền, sinh viên lớp K36 Tài chính Kế toán, Khoa Kinh tế, Đại học Cần Thơ đi bầu cử.

Ảnh: Gia Thọ

Theo Viết
MỚI - NÓNG