Hà Tĩnh:

Cá nuôi quanh khu vực cảng Vũng Áng bỗng chết hàng loạt

Người dân nuôi cá lồng bè ở Kỳ Hà vớt cá chết ra khỏi lồng, bè.
Người dân nuôi cá lồng bè ở Kỳ Hà vớt cá chết ra khỏi lồng, bè.
TPO - Thời gian gần đây, cá lồng bè và cá tự nhiên quanh khu vực cảng Vũng Áng, đảo Sơn Dương (TX Kỳ Anh) của ngư dân bất ngờ chết hàng loạt. 

Ông Nguyễn Thái Bảo (trú tại thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà) cho biết, hơn 4000 con cá Hồng Mỹ, cá Chẽm nuôi hơn 1 tháng đang khỏe mạnh bỗng dưng lờ đờ trên mặt nước rồi chết hàng loạt. 

Tại thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi cũng bị thiệt hại nặng nề. Anh Chu Văn Khánh cho biết, gia đình anh bị chết hơn 400kg cá các loại. “Bao nhiêu vốn liếng và vay mượn bạn bè đổ vào để nuôi cá nay trắng tay. Mong các cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân để người dân yên tâm tiếp tục đầu tư vào nghề nuôi cá. Ước tính mỗi ngày người nuôi cá thôn Hải Phong có hàng tấn cá mú và các loại bị chết.

Không chỉ cá nuôi bị chết hàng loạt, nhiều ngư dân hành nghề cá quanh khu vực đảo Sơn Dương và cảng Vũng Áng phản ánh phát hiện rất nhiều loại cá, tôm chết trắng bụng nổi trắng biển. “Khi dong thuyền ra biển đánh cá từ sớm đã phát hiện cá bơi lừ đừ rồi chết nổi trên biển. Sản lượng cá, tôm đánh bắt những ngày gần đây tăng gấp nhiều lần ngày thường”, ngư dân Nguyễn Trung Dân, trú tại thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi phản ánh. 

Trao đổi với PV Tiền phong, ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh cho biết, sau khi nhận được phản ánh đã chỉ đạo ngay cán bộ xuống khảo sát và thống kê thiệt hại cũng như lấy mẫu xét nghiệm. “Đây là hiện tượng bất thường, UBND TX phải làm rõ nguyên nhân để bà con ngư dân yên tâm sản xuất”, ông Vĩnh nói.  

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.