Nghệ An:

Cá rô chui miệng, một nông dân tử vong

Cá rô chui miệng, một nông dân tử vong
TP - Cơm chiều dọn ra, không có thức ăn cho con, anh Hải vác nơm lội xuống ao. Bắt được con cá rô, anh ngậm vào miệng để bắt tiếp con khác. Cá chui tọt vào miệng làm nạn nhân chết gần như ngay lập tức.
Cá rô chui miệng, một nông dân tử vong ảnh 1
Cháu Trang và ông nội

Anh Trần Duy Hải trú tại xóm 9, xã Nghi Hương, thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Vợ chồng làm nông, nghèo đói, năm 2007 anh vay ngân hàng được 25 triệu đồng cho vợ đi lao động ở Malaysia. Anh Hải ở nhà làm ruộng, nuôi con.

Chiều 28/5, bữa cơm dọn ra nhưng không có thức ăn cho con, anh Hải vác nơm lội xuống ao cá cạnh nhà mò mẫm. Mừng quýnh vì chộp được con cá rô, anh dùng răng giữ chặt định bắt tiếp con khác. Bất ngờ, con cá quẫy mạnh, chui tọt vào miệng.

Anh Hải dùng tay kéo con cá ra song bất thành. Càng kéo, cá càng giãy, càng đau. Những chiếc gai nhọn đâm vào cổ họng làm nạn nhân chảy máu. Nước mắt nước mũi trào ra, anh hốt hoảng chạy về nhà.

Không kêu lên được câu nào, anh Hải liên tục chỉ tay vào miệng, nhờ hàng xóm giúp đỡ. Mọi người xúm đến cố gỡ con cá rô ra khỏi cổ họng anh, nhưng bất lực. Toàn thân nạn nhân tím tái, tắt thở sau khoảng 10 phút.

Vợ ở xứ người, không kịp về đưa tang chồng. Con gái anh, cháu Trần Thị Trang năm nay lên bốn tuổi, đột ngột mất cha, phải sang nương nhờ nhà ông nội. Cách đây năm năm, bà Phạm Thị Lượng, mẹ anh trong một lần đánh xe bò lốp ra đồng, bị ngã xuống đường. Xe đè lên người làm bà Lượng tử nạn.

Cha anh, ông Trần Duy Lý, ngồi bên bàn thờ chưa tàn nhang, khóc nghẹn ngào. Cháu Trang trân trối nhìn lên di ảnh của cha, hai hàng nước mắt lăn dài.     

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.