Cá voi nặng 250kg dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Khoảng 6h sáng nay, người dân xã Phổ Khánh (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) phát hiện cá voi nặng 250kg bị sóng đánh dạt vào bờ biển địa phương.

Theo lời kể của ông Dương Lê (54 tuổi), ông cùng 1 ngư dân khác (ngụ thôn Trung Hải, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ) trong lúc đi đánh bắt cá đã phát hiện cá voi trôi dạt vào bờ biển xã Phổ Khánh trong tình trạng trên thân có nhiều vết thương tích.

Ngay sau khi phát hiện, người dân địa phương đã đưa xác cá voi vào bờ, tổ chức an táng theo nghi thức truyền thống của người dân làng chài.

Cá voi nặng 250kg dạt vào bờ biển Quảng Ngãi ảnh 1

Xác cá voi trôi dạt vào bờ lúc sáng nay.

Cá voi có chiều dài 2,2m, nặng khoảng 250kg, lưng màu đen, bụng trắng. Theo quan điểm của người dân vùng ven biển, khi có cá voi lụy bờ sẽ báo hiệu một mùa biển nhiều may mắn.

Hiện UBND xã Phổ Khánh và người dân địa phương đang tiến hành nghi lễ an táng cá voi tại miếu thờ Ông Nam Hải. Theo người dân, vùng biển xã Phổ Khánh (huyện Đức Phổ) nhiều lần có cá voi lụy bờ và cá luôn được chôn cất trang trọng theo đúng tập tục miền biển.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.