Cá voi xám nặng 10 tấn mắc lưới và chết

Cá voi xám nặng 10 tấn mắc lưới và chết
TP - Sáng 19-5, tại cửa biển Gành Hào (Đông Hải, Bạc Liêu), hàng ngàn người dân đổ ra xem cá voi xám (còn được gọi là cá ông) vừa được ngư dân kéo vào. Cá voi xám dài khoảng 10 m, vòng bụng 6m, ước tính trọng lượng 10 tấn.
Cá voi xám nặng 10 tấn mắc lưới và chết ảnh 1

Ông Nguyễn Trí Hải, ngư dân tàu đánh cá BL–93654TS, ở ấp 4, thị trấn Gành Hào cho biết, khoảng 12 giờ ngày 18 - 5, ông phát hiện con cá lớn vướng vào lưới, cách bờ biển Gành Hào khoảng 40 hải lý. Khi mắc lưới cá còn sống, vùng vẫy. Khi bị kéo lên khỏi mặt nước, cá chết sau đó.

Phát hiện cá voi xám, hơn 10 tàu cá trên biển cùng kéo cá vào đất liền, tại lăng Ông Nam Hải. Ngư dân Đông Hải tổ chức chôn cất, thờ cúng theo tín ngưỡng dân gian của ngư dân ven biển Nam bộ.

Ngày 19-5, ông Nguyễn Kiến Thiết, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết, rút kinh nghiệm từ việc xây mộ lộ thiên cho cá voi nặng hơn 15 tấn được kéo vào cửa biển Cái Cùng, xã Vĩnh Thinh (Hòa Bình) trước đây, con cá voi xám này được chôn ở bãi biển gần cửa biển lăng Ông Nam Hải, sau ba năm sẽ lấy bộ xương trưng bày, thờ cúng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.